Apple bị công ty Israel kiện vì vi phạm bản quyền sáng chế công nghệ camera kép trên iPhone 7 Plus và 8 Plus

    Tuấn Hưng,  

    Nếu vụ kiện này nghiêng về phía Corephotonics, rất có thể Apple sẽ mất quyền sử dụng camera kép trên bộ đôi này, đồng thời người dùng cũng phải gánh chịu hậu quả.

    Hôm qua, công ty của Israel có tên Corephotonics vừa đâm đơn kiện Apple ngay khi Táo khuyết vừa được hưởng 120 triệu USD từ vụ việc với Samsung. Corephotonics, một hãng chuyên về công nghệ camera kép, cho rằng máy ảnh trên iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus đã vi phạm 4 bằng sáng chế của họ.

    Công ty này được Tiến sỹ David Medlovic – Giáo sư của trường đại học Tel Aviv, đồng thời là nhà khoa học đầu ngành của chính phủ Israel, thành lập hồi năm 2012. Corephotonics tiết lộ rằng ban đầu họ liên hệ với Apple để mở đầu một mối quan hệ hợp tác chiến lược. Cuộc trao đổi với gã khổng lồ công nghệ xứ Cupertino vẫn được tiếp tục trong một khoảng thời gian, thế nhưng hợp đồng bàn quyền cho công nghệ dual lens của Corephotonics chưa bao giờ được ký.

    Và thế là giao kèo giữa 2 bên đổ vỡ, dẫn tới vụ kiện này. “Đại diện bên đàm phán của Apple tỏ ra khinh thường những tấm bằng sáng chế của Corephotonics chúng tôi, nói với Tiến sỹ Mendlovic rằng kể cả Apple có vi phạm thật, thì sẽ mất rất nhiều thời gian và của cải mới chứng minh được điều này.” Sau màn đối thoại căng thẳng, tháng 1/2016, Corephotonics phát hiện ra rằng Quả táo cắn dở đang có ý định trình làng iPhone 7 Plus hỗ trợ camera kép vào cuối năm.

    Theo tờ MacRumors, Corephotonics đã đề cập tới 4 bằng sáng chế họ nộp từ năm 2012 đến năm 2015 mà Apple đã vi phạm: cách lắp ráp ống kính tele mini (2), camera kép có khả năng zoom số (1) và hệ thống hình ảnh nhiều ống kính có độ phân giải cao (1), nói chung là những từ hoa mỹ để nói về camera kép. Vụ kiện nhấn mạnh về công nghệ camera đôi của Corephotonics – gồm một ống kính góc rộng và một ống kính chụp xa đã bị Apple mang lên iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus như thế nào.

    Chưa hết, khách hàng của nhà Táo cũng bị lôi vào theo. Bởi Apple đã bán sản phẩm mà “hoàn toàn nhận thức được hoặc cố tình bỏ qua” việc vi phạm bằng sáng chế, Corephotonics cho rằng cả người dùng sắm iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus cũng vi phạm bằng sáng chế về lắp ráp ống kính tele mini luôn.

    Bên nguyên muốn bồi thường cho số tiền mà họ phải trả để thuê luật sư, kèm theo những tổn thất mà họ phải chịu. Corephotonics cũng yêu cầu Apple phải dừng áp dụng công nghệ camera kép ngay lập tức. Một chi tiết đáng chú ý là iPhone X không bị “dính” dù có camera kép, có lẽ là do công ty Israel đâm đơn kiện trước khi flagship này lên kệ vào tháng 11.

    Theo TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ