Apple gửi thư cảnh cáo tới các leaker Trung Quốc, cấm tiết lộ thông tin

    ryankog,  

    Nguồn rò rỉ này đã đăng hàng loạt thông tin về những sản phẩm chưa ra mắt của Apple, với độ chính là đến 97.1%.

    Bất chấp những nỗ lực của Apple nhằm ngăn chặn thông tin về sản phẩm xuất hiện trước khi chúng được giới thiệu, các rò rỉ vẫn tiếp tục xuất hiện, cung cấp cho mọi người chi tiết về những iPhone, Mac chưa ra mắt và hơn thế nữa. 

    Chiến dịch bịt các lỗ hổng trong khâu quản lý thông tin của Apple dường như đang mở rộng đến cả hành động pháp lý đối với những nguồn rò rỉ thông tin (leaker), vì một leaker có nickname “Kang” đã đăng lên Weibo trong tuần này về một thông báo mà anh ta nhận được từ công ty.

    Apple gửi thư cảnh cáo tới các leaker Trung Quốc, cấm tiết lộ thông tin - Ảnh 1.

    Một phần bài đăng của Kang

    Kang hiện đang giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng AppleTrack, nơi đăng tin rò rỉ và so sánh độ tin cậy của thông tin mà nhiều leaker chia sẻ. AppleTrack nói rằng còn có các leaker khác nhận được thông báo tương tự. Trước khi ra mắt iPhone 12, Kang đã đăng về tất cả bốn mẫu mà Apple đã chuẩn bị, tiết lộ giá cả, màu sắc và ngày phát hành dự kiến của chúng.

    Theo Kang, trong nội dung cảnh báo, công ty luật tuyên bố rằng hành động của anh ta có thể chia sẻ thông tin với các đối thủ cạnh tranh của Apple hoặc đánh lừa người tiêu dùng về các thiết bị sắp ra mắt. Nó cũng bao gồm ảnh chụp màn hình trang Weibo của anh ấy, hiển thị các bài đăng khác ngoài thông tin rò rỉ, chẳng hạn như những bài đăng mà anh ấy nói về các vấn đề mà anh ấy gặp phải với các sản phẩm của Apple.

    Về phần mình, Kang khẳng định chưa bao giờ ký NDA (Non – disclosure agreement  - Thỏa thuận bảo mật thông tin).

    Kang tiếp tục đưa ra ý kiến cá nhân của mình về tình huống này. Kang giải thích rằng vì "tôi chưa bao giờ công bố hình ảnh sản phẩm không được tiết lộ" hoặc bán thông tin, nên Apple phải loại trừ những "câu đố và giấc mơ" về các dự án không được tiết lộ của mình. Nhiều nguồn rò rỉ khi đưa tin về sản phẩm của Apple sẽ mô tả một cách mơ hồ là "những giấc mơ", điều này đã được phổ biến trong những năm gần đây bởi những nguồn rò rỉ như "L0vetodream", nhằm tránh việc tiết lộ trực tiếp.

    Apple gửi thư cảnh cáo tới các leaker Trung Quốc, cấm tiết lộ thông tin - Ảnh 2.

    Kang là nguồn rò rỉ có độ chính xác cao nhất về các sản phẩm của Apple

    Thậm chí "nằm mơ sẽ vi phạm cơ chế bảo mật của họ", Kang nói, "theo logic của Apple,nếu tôi có một giấc mơ, các đối thủ của Apple sẽ có được thông tin hiệu quả.""Không cần gửi ảnh hay rò rỉ ảnh, tôi vẫn bị lợi dụng làm mục tiêu", anh nói.

    Kang nói rằng "Tôi sẽ không đăng những câu đố và giấc mơ trong tương lai", có vẻ như anh ấy sẽ xóa một số bài đăng trước đó trên mạng xã hội và sẽ hạn chế việc đăng tin rò rỉ.

    Kang lập luận rằng anh ta không lừa dối người tiêu dùng và nói rằng anh ta vẫn có quyền tiết lộ cảm xúc của mình về trải nghiệm smartphone của Apple, đồng thời nhận xét rằng "công ty không nên can thiệp vào Weibo của tôi."

    Một người khác, có độ uy tín cao, chuyên đăng ảnh render của các sản phẩm Apple sắp ra mắt là Ben Geskin đã đề cập đến việc nhận được một thông báo tương tự vào năm ngoái, trong khi leaker L0vetodream (đứng thứ năm trong danh sách xếp hạng) cho biết họ không nhận được bất cứ điều gì.

    Anh cũng cảnh báo các blogger khác, nói rằng nếu họ "không muốn rắc rối ... thì đừng đăng bất cứ điều gì họ (Apple) không muốn nói với công chúng." Ngay cả khi "bạn chưa ký bất kỳ thỏa thuận nào ... họ cho rằng đó là hành vi xâm phạm và lạm dụng thông tin thương mại."

    Apple gửi thư cảnh cáo tới các leaker Trung Quốc, cấm tiết lộ thông tin - Ảnh 3.

    Apple CEO Tim Cook

    Apple đã không trả lời yêu cầu bình luận của trang TheVerge về các bức thư hoặc số lượng đã được gửi đi. 

    Kang là một trong những nguồn rò rỉ đáng tin cậy nhất về Apple, với những rò rỉ chi tiết chính xác liên tiếp về các sản phẩm và kế hoạch phần mềm trong tương lai của Apple. Kang đã tiết lộ  đầy đủ về dòng iPhone 12 và HomePod mini trước khi chúng ra mắt. Theo AppleTrack, Kang cũng đã rò rỉ chính xác rất nhiều thông tin về iPhone SE 2020, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, iPad 8 và iPad Air 4 trước khi ra mắt. Ngoài ra, Kang đã tiết lộ thông tin chi tiết về các bản cập nhật phần mềm của Apple cho WWDC vào năm 2020.

    Tham khảo: MacRumor

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ