Apple phản hồi FCC: Việc kích hoạt chip FM thu sóng nghe đài phát thanh khi nó không tồn tại trên iPhone là một điều vô lý!

    M.Đ,  

    Apple hôm nay đã đưa ra câu trả lời trước uỷ viên Ajit Pai của FCC- Người đã đứng lên tuyên bố yêu cầu Táo Mỹ kích hoạt chip FM trên các thiết bị iPhone của mình vì lý do an ninh công cộng.

    Nguyên nhân chính đến từ hàng loạt những cơn bão lớn xảy ra gần đây như Harvey, Irma và Maria. Tuy nhiên thực tế Apple đã loại bỏ con chip FM trên các thiết bị của mình kể từ iPhone 6s. Như vậy có vẻ Pai đang đòi hỏi một điều phi lý: yêu cầu Apple kích hoạt chip FM trên thiết bị vốn không hề được tích hợp.

    Gruber cho biết thông báo này nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi câu trả lời và những vấn đề của FCC. Khi được Bloomberg yêu càu bình luận, phát ngôn viên của Hiệp hội phát thanh truyền hình quốc gia Dennis Wharton cho biết "Chúng tôi không cảm thấy thoải mái lắm với quan điểm Apple hay bất cứ ai khác sẽ bưng bít loại thông tin này".

    Một lần nữa, sóng radio không hề tồn tại trên những chiếc iPhone và Apple đã làm điều này trước đó từ khá lâu. Có một điểm đáng chú ý ở đây là chính FCC sẽ phải kiểm tra nghiêm ngặt các thiết bị vô tuyến trước khi chúng đủ điều kiện để được bán ra tại Hoa Kỳ và rất có thể FCC đã biết rằng Apple không hề trang bị chip FM lên các sản phẩm của mình.

    Cũng cần lưu ý rằng việc trang bị chip FM là điều không bắt buộc. Chính vì thế Apple không hoàn toàn phải đứng ra chịu trách nhiệm trước vấn đề này. Khi được phỏng vấn, Apple cũng đã chia sẻ rất thẳng thắn rằng iPhone 7 và iPhone đều không được tích hợp chip FM:

    "Apple quan tâm sâu sắc đến sự an toàn của người dùng, đặc biệt là trong thời điểm khủng hoảng và đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế và trang bị các giải pháp an toàn hiện đại trên sản phẩm mới. Người dùng có thể thực hiện gọi khẩn cấp và truy cập thông tin thẻ ID Y tế trực tiếp từ màn hình khóa. Chúng tôi ngoài ra cũng cho phép thiết bị hiển thị thông báo khẩn cấp của chính phủ, từ thời tiết cho đến AMBER. Do iPhone 7 và iPhone 8 không được trang bị chip FM bên trong, chính vì thế nên việc kích hoạt sóng FM hoàn toàn là điều bất khả thi trên những sản phẩm này."

    Dù Apple đã đưa ra lời giải thích từ rất sớm nhưng có vẻ như nó chưa thực sự thỏa đáng lắm. Với những người thích "vọc" máy, không khó để phân biệt những bộ phận do Intel, Broadcom và những hãng linh kiện khác sản xuất cho iPhone 8. Dựa vào đó, có thể tạm khẳng định rằng một số bộ phận nhất định của mẫu smartphone này cũng được sử trong các dòng smartphone khác như Galaxy S8.

    Nhưng điều này không hoàn toàn đúng với Apple. Mặc dù thường đi sau nhưng hãng luôn biết học hỏi và làm rất tốt, thậm chí biến nó trở thành chất riêng của mình. Lấy ví dụ con chip Broadcom MCM4357, có thể bạn đã thấy nó có trên nhiều mẫu điện thoại khác nhưng chưa hẳn trên iPhone nó thực hiện cùng một chức năng hoặc nó còn làm được nhiều hơn những gì bạn tưởng.

    Apple kết hợp chặt chẽ với các đối tác để có được những thông số chuẩn xác nhất dựa trên những gì mà công ty mong muốn. Mặc dù một số bộ phận có thể khá giống với những thứ xuất hiện bên trong những thiết bị khác nhưng thực tế chúng lại khác hoàn toàn.

    Tóm lại, Apple thực tế đã không trang bị chip FM từ rất lâu. Ngay cả khi mô đun FM được tích hợp trên thiết bị, nó sẽ không thể hoạt động, không được liên kết, không có khả năng tương thích với bất kì phụ kiện bên ngoài nào.

    Người dùng chắc chắn sẽ không thể kích hoạt sóng FM trên iPhone 8, iPhone 8 Plus hay iPhone X vì đơn giản bên trong chúng không được trang bị con chip này. Ngoài ra việc kích hoạt này cũng bất khả thi với các thiết bị iPhone cũ hơn do phần cứng không tương thích và cũng không hỗ trợ.

    Hiện vẫn chưa có bất kì phản hồi nào từ FCC trước câu trả lời này của Apple.

    Tham khảo Techcrunch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày