Sau khi bị Apple "ruồng bỏ", Microsoft sẽ cùng Bing tấn công thị trường PC

    Z-Lion,  

    Công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft sẽ lấn sang thị trường PC trong thời gian tới.

    Vào ngày thứ Tư vừa qua (27/9), Giám đốc Điều hành Satya Nadella của Microsoft cho biết hãng sẽ tập trung phát triển công cụ tìm kiếm Bing trên thị trường PC (máy tính cá nhân) sau khi chấm dứt hợp đồng với trợ lý ảo Siri của Apple.

    Tại một sự kiện ở New York, Nadella đã chia sẻ: “Bing là một quân bài rất mạnh của Microsoft với tốc độ tăng trưởng rất cao. Và chúng tôi cũng thấy kể cả khi tấn công vào thị trường PC thì Bing vẫn có cơ hội thành công rất lớn”.

    Đầu tuần này, Apple cho biết họ sẽ tìm phương án thay thế Bing, vốn đang là công cụ tìm kiếm mặc định cho Siri (iOS) và Spotlight (Mac). Cụ thể, hãng đã chọn Google của Tập đoàn Alphabet.

    Apple đã chọn Google làm công cụ tìm kiếm mặc định của Siri thay cho Bing.
    Apple đã chọn Google làm công cụ tìm kiếm mặc định của Siri thay cho Bing.

    Đây là một bước đi khá bất ngờ của Apple khi Bing đã gắn bó với Siri từ năm 2013 đến nay và cũng là công cụ tìm kiếm phổ biến thứ 2 tại Mỹ. Rất nhiều công ty lớn như Yahoo!, AOL hay Amazon đều sử dụng công cụ tìm kiếm này.

    Trong báo cáo tài chính hàng quý gần nhất, Microsoft cho biết lợi nhuận đến từ những quảng cáo trên Bing đã tăng 8% so với các năm trước.

    Theo Firstpost

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ