Apple tiếp tục bị kiện vì vi phạm bằng sáng chế mà thiết bị di động nào cũng có

    TVD,  

    Apple vẫn chưa thể thoát ra khỏi những vụ kiện vi phạm bản quyền diễn ra liên tục trong thời gian qua.

    Apple vẫn tiếp tục chuỗi ngày bị kiện vì vi phạm bằng sáng chế, mới đây nhất là cáo buộc vi phạm 4 bằng sáng chế liên quan đến việc sử dụng chip WiFi trong các thiết bị di động của mình. Viện Công nghệ California (Caltech) đã đệ đơn kiện lên tòa án vào hôm thứ 5 tuần trước, cho rằng Apple đã cố tình sử dụng và kiếm lợi nhuận từ các bằng sáng chế của mình.

    Caltech cho biết Apple đã sử dụng bằng sáng chế chip WiFi của họ trong hầu hết các sản phẩm từ iPhone 5 trở về trước. Đơn kiện của họ sẽ yêu cầu Apple dừng bán các sản phẩm này hoặc phải có hành động bồi thường thiệt hại.

    4 bằng sáng chế trong vụ kiện này là những công nghệ không thể thiếu để các thiết bị di động có thể kết nối WiFi với chuẩn 802.11n và 802.11ac, đây là 2 chuẩn WiFi mới nhất. Các bằng sáng chế này được Caltech đăng ký vào năm 2006 và 2012.

    Trong vụ kiện này mục tiêu chính của Caltech là nhà sản xuất Broadcom, mà chuyên sản xuất và cung cấp các chip WiFi được sử dụng trong iPhone, MacBook và nhiều thiết bị di động của Apple.

    Apple là khách hàng lớn nhất của Broadcom, chiếm khoảng 14% doanh thu của nhà sản xuất này. Bên cạnh đó hầu hết tất cả thiết bị của Apple đều sử dụng các con chip WiFi này, vì vậy mà hãng sản xuất iPhone cũng không tránh khỏi có liên quan.

    Caltech là một trường đại học, do đó mục đích của vụ kiện có thể không phải là vì tiền. Thế nhưng nếu như tòa án kết luận rằng Broadcom và Apple vi phạm bằng sáng chế, có thể họ sẽ phải đền bù số tiền hàng trăm triệu USD.

    Trước đây, Apple cũng đã từng dính phải một vụ kiện bằng sáng chế tương tự với trường Đại học Wisconsin-Madison. Vụ kiện này có liên quan đến công nghệ chip xử lý và đã khiến Apple phải bồi thường 234 triệu USD.

    Tham khảo: theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ