Apple loại bỏ các ứng dụng chặn quảng cáo trên App Store vì lý do bảo mật

    TVD,  

    Apple cho biết các ứng dụng này có thể chứa mối đe dọa bị đánh cắp thông tin cá nhân người dùng.

    Hôm thứ 5 vừa qua, Apple cho biết đã gỡ bỏ một số ứng dụng chặn quảng cáo trên kho ứng dụng App Store. Nguyên nhân là do lo ngại các ứng dụng này đe dọa tới an toàn dữ liệu cá nhân của người dùng.

    Apple cho biết các ứng dụng này có thể chứa lỗ hổng giúp đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng. Do các ứng dụng này có yêu cầu truy cập một số dữ liệu cá nhân của người dùng khi được cài đặt. Hiện tại Apple vẫn chưa công bố chính xác số lượng các ứng dụng ảnh hưởng.

    Phát ngôn viên của công ty cho biết: “Apple cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và ngăn chặn việc các thông tin này có thể bị lợi dụng. Hiện tại chúng tôi đang làm việc với các nhà phát triển để có thể nhanh chóng đưa ứng dụng của họ trở lại App Store, sau khi điều chỉnh một số quy tắc bảo mật và bảo vệ sự riêng tư của người dùng”.

    Trước đó, các ứng dụng này mà đa số là các ứng dụng chặn quảng cáo, thường yêu cầu chứng chỉ được truy cập vào dữ liệu người dùng để phân tích. Chính điều đó có thể là mối đe dọa đối với người sử dụng, do các hacker có thể thông qua các ứng dụng này để xâm nhập và đánh cắp thông tin người dùng.

    Một trong số các ứng dụng kể trên là Been Choice, ứng dụng chặn quảng cáo hiệu quả mới nổi lên trong thời gian gần đây. Apple cũng cho biết sẽ sớm đưa ra danh sách các ứng dụng mà người dùng cần cảnh giác.

    Tham khảo: reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ