Bỉ yêu cầu Facebook không được theo dõi người dùng khi họ chưa đăng nhập

    Billvn,  

    Các nhà chức trách Bỉ vừa ra quyết định yêu cầu Facebook không được thu thập các thông tin của người dùng khi họ chưa đăng nhập vào mạng xã hội này.

    Theo thông tin từ tờ Wall Street Journal thì các nhà chức trách Bỉ đã yêu cầu Facebook ngừng ngay việc dùng cookie để theo dõi người dùng khi họ không đăng nhập vào mạng xã hội này. Facebook có 48 giờ để thực hiện điều này nếu họ không muốn nộp phạt với số tiền 250.000 EUR.

    Tuy nhiên, Facebook tuyên bố họ sẽ kháng cáo dựa trên cơ sở bảo mật người dùng: "chúng tôi sử dụng các dữ liệu thu thập từ cookie hơn 5 năm qua để giữ an toàn cho hơn 1,5 tỷ người dùng Facebook trên thế giới. Chúng tôi sẽ kháng cáo quyết định này và đang làm việc để giải quyết bất kỳ gián đoạn nào trong việc truy cập Facebook của các cá nhân tại Bỉ".

    Quyết định này vừa được công bố trong ngày hôm nay khi Ủy ban bảo mật của Bỉ phát hành một bản báo cáo cho thấy các cookie của Facebook thu thập số liệu của người dùng khi họ bấm vào nút "Like", ngay cả trong trường hợp người dùng đó đã thoát Facebook hoặc vô hiệu hóa tài khoản của mình. Ủy ban này cho rằng Facebook đã vi phạm điều luật chung của Châu Âu cho phép người dùng có quyền lựa chọn không bị theo dõi khi online.

    Về phía Facebook, họ cho rằng các cookie này được dùng với mục đích phát hiện ra các máy tính có thể được dùng làm công cụ để hack tài khoản của người dùng và các dữ liệu thu thập sẽ được xóa sau 10 ngày.

    Tham khảo: Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ