Assassin’s Creed Shadows tiếp tục gây tranh cãi: Chính trị gia Nhật Bản yêu cầu tôn trọng văn hóa địa phương

    Kim,  

    Chính phủ Nhật Bản lên tiếng về Assassin’s Creed Shadows, tựa game mới từ nhà phát triển Ubisoft.

    960x0.png

    Một cảnh trong game Assassin’s Creed Shadows.

    Ngày 19/3 theo giờ địa phương, trong một cuộc họp với nội các chính phủ, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã trả lời một câu hỏi liên quan tới … tựa game Assassin’s Creed Shadows (ACS).

    Cụ thể, câu hỏi về Assassin’s Creed Shadows được đặt ra bởi Kada Hiroyuki, một chính trị gia Nhật Bản và là thành viên của Thượng viện Nhật Bản. Vị này đặt vấn đề như sau:

    "Tôi lo ngại rằng việc cho phép người chơi tấn công và phá hủy các địa điểm có thật trong trò chơi mà không có sự cho phép có thể khuyến khích hành vi tương tự ngoài đời thực. Các quan chức của đền thờ và cư dân địa phương cũng lo lắng về điều này. Tất nhiên, quyền tự do biểu đạt cần được tôn trọng, nhưng cần tránh những hành động làm tổn hại đến văn hóa địa phương".

    Ông Kada đang nhắc tới việc game thủ chơi ACS có thể “tác động vật lý” tới đồ vật đặt trong đền thờ. Theo ông, hành động phá hoại di tích lịch sử được có thể “khuyến khích hành vi tương tự ngoài đời thực”.

    Thủ tướng Ishiba đáp: "Chúng ta cần thảo luận với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, cũng như Bộ Ngoại giao để xem xét vấn đề này về mặt pháp lý”.

    gettyimages-2203514070-1742400968639.jpg

    Thủ tướng Ishiba Shigeru - Ảnh: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images.

    Ông tiếp lời: "Việc bôi nhọ một ngôi đền là điều không thể chấp nhận – đó là một sự xúc phạm đến chính quốc gia. Khi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được triển khai tới Samawah, Iraq, chúng tôi đã đảm bảo rằng họ nghiên cứu phong tục Hồi giáo trước đó. Tôn trọng văn hóa và tôn giáo của một quốc gia là điều cơ bản, và chúng ta cần làm rõ rằng những hành động xem thường điều này sẽ không được dung thứ".

    Ngôi đền bị "bôi nhọ" trong các đoạn video gameplay của ACS, vốn đã được công bố trước khi phát hành, là đền Itatehyozu ở Himeji, tỉnh Hyogo, nằm trong khu vực bầu cử của Kada. Ông cho biết mình đã tham vấn các đại diện của đền thờ, và họ xác nhận rằng Ubisoft không hề xin phép khi đưa đền này vào trò chơi và sử dụng tên của nó.

    Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Masaki Ogushi phản hồi rằng các cơ quan chính phủ sẽ hợp tác giải quyết vấn đề "nếu phía đền thờ yêu cầu tư vấn."

    Xét về khía cạnh biểu đạt nghệ thuật, Ubisoft có thể sẽ không gặp vấn đề pháp lý, vì Hiến pháp Nhật Bản bảo vệ quyền tự do sáng tạo. Dù vậy, công ty game này vẫn tung ra một bản vá mới, hạn chế việc game thủ có hành động không đúng mực với những đền thờ trong game.

    Trong bản vá mới được cập nhật, Ubisoft đã thay đổi một số yếu tố liên quan như sau:

    - Công dân không có vũ khí sẽ không còn chảy máu khi bị tấn công, giúp giảm tình trạng máu đổ ngoài ý muốn trong các đền chùa.

    - Các bàn và giá đỡ trong đền chùa sẽ không thể bị phá hủy; một số vật thể như trống hoặc bát vẫn có thể bị vỡ, vì chúng là vật phẩm chung có mặt khắp thế giới trong game. Bàn vẫn là vật thể động, nên người chơi vẫn có thể di chuyển hoặc đẩy chúng.

    Ở thời điểm hiện tại, tựa game Assassin’s Creed Shadows vừa ra mắt vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ, hiện game nhận được đánh giá Rất Tích cực trên nền tảng Steam, và được nhiều trang tin khen ngợi.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ