Asus GTX 980 Ti Poseidon: Chỉ cần thích là nhích "xuống nước"

    Nội Tâm,  

    Trong tương lai, các bản VGA Poseidon thuộc series GTX 1000 của sẽ là lựa chọn số 1 cho người dùng cao cấp chơi tản nhiệt nước.

    Lúc này, dường như toàn bộ sự quan tâm của người yêu PC đều dồn vào 2 chiếc card sắp ra mắt của Nvidia. Có giá bán, hiệu năng cũng như p/p quá ngon, chúng nhanh chóng làm lu mờ các tên tuổi cũ chỉ sau buổi họp báo ra mắt. Trên các diễn đàn mua bán, GTX 980 và GTX 980 Ti được rao bán ầm ầm, dọn đường để các dân chơi nâng cấp. Trớ trêu thay, tôi lại đang cầm trên tay một chiếc GTX 980 Ti - sản phẩm đã quá quen thuộc đối với độc giả, lại đang rơi vào cuộc càn quét của GTX 1080 và GTX 1070.

    Thật may, vẫn có chủ đề để khai thác, mà lại là một chủ đề khá liên quan tới các chiếc GTX 1080 và GTX 1070 sẽ được bán ra sau này.

    Asus GTX 980 Ti Poseidon

    Là sản phẩm cuối cùng trong 4 card đồ họa GTX 980 Ti custom của Asus, Poseidon không tiếp tục đi theo hướng phức tạp, hầm hố giống như Strix, Gold Edition và Matrix. Thay vào đó, phong cách thiết kế của chiếc card có phần đơn giản, sử dụng ít đường nét và góc cạnh.

    Nếu chỉ có thế, Poseidon hẳn là một sản phẩm đơn điệu, đặc biệt ở phân khúc cao cấp người dùng luôn đòi hỏi điểm nhấn. Tất nhiên không hãng nào làm ra một chiếc GTX 980 Ti như thế, và Asus cũng không phải ngoại lệ. Điểm lạ khiến người dùng chú ý ngay lập tức là 2 cái “sừng” mọc ra khỏi cạnh trên của card. Đây chính là 2 ống dẫn thông tới đế làm mát bên dưới, nằm chờ sẵn cho ai thích độ thêm tản nhiệt nước.

    Đây là 1 chi tiết rất đắt bởi thông thường người dùng muốn thay tản nước cho card đồ họa phải chế lại đế dẫn nhiệt và tản nhiệt cho linh kiện trên bo mạch, cực kỳ phức tạp và tốn kém. GTX 980 Ti Poseidon thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đóng thẳng ống dẫn nước vào là xong.

    To, dài, nạc là 3 từ miêu tả đầy đủ kích thước của GTX 980 Ti Poseidon. Như các bạn có thể nhìn thấy ở hình dưới, chiếc card có chiều dài gấp 3 lần chân cắm PCIe x16. Tuy vậy, chiều dày sản phẩm chỉ chiếm 2 slot cắm PCI. Rất ít hãng nào dám thiết kế tản nhiệt cho GTX 980 Ti như vậy mà thường phải chiếm 3 slot bởi GPU rất nóng, tản nhiệt to dày mới đủ đô.

    Dài và nặng như vậy nên Asus trăng bị một tấm đỡ back-plate ở mặt sau.

    Dù thiết kế đơn giản nhưng Asus vẫn đặt nhiều tiểu tiết lên mặt nạ để tránh sự đơn điệu.

    Chiếc card được trang bị 2 chân nguồn 8 pin, nâng khả năng cấp điện tối đa lên 375W (bản reference của Nvidia dùng 1 chân 8 pin và 1 chân 6 pin, tương đương 300W). Điều này có thể giúp tăng khả năng ổn định khi ép xung.

    Ở bên rìa có 1 chân chờ 6 pin khác, có nghĩa GTX 980 Ti Poseidon dùng chung board mạch với 1 sản phẩm khác cao cấp hơn, có thể là Strix.

    Quạt tản nhiệt siêu êm, được trang bị công nghệ chống bụi.

    Card có tổng cộng 1 cổng DVI 1 cổng HDMI và 3 cổng DisplayPort, khả năng xuất cùng lúc 4 màn hình.

    Linh kiện & tản nhiệt

    Đã lên tới GTX 980 Ti, chẳng có hãng nào lại làm bo mạch và linh kiện không tốt cả. Không có gì để nghi ngờ về chất lượng của Poseidon, toàn là linh kiện trứ danh của dòng Republic of Gamers.

    Số phase điện trên bo là 10, trong đó có 8 phase cấp điện cho GPU và 2 phase dành cho VRM.

    Chip nhớ do SKhynix cung cấp. GTX 980 Ti có dung lượng bộ nhớ 6 GB, sẵn sàng chiến tuốt mọi game độ phân giải 4K.

    Mặt sau của board mạch cũng có khá nhiều linh kiện.

    Dàn chip nhớ và mosfet tiếp xúc chặt chẽ với tản nhiệt bằng các miếng thermal-pad. Khi tôi tháo tản nhiệt ra các miếng này đều dính hết lên đế tản nhiệt.

    GTX 980 Ti Poseidon chỉ có 3 ống dẫn nhiệt.

    Các lá nhôm dẫn nhiệt dày, được gia công tốt. Tuy nhiên do tản nhiệt chỉ chiếm 2 slot PCI nên chiều cao của các lá này không lớn.

    Xung nhịp - Ép xung

    GTX 980 Ti Poseidon được hãng ép xung sẵn lên 1114/1753 MHz, so với mức 1000/1753 MHz của Nvidia. Hơi đáng tiếc vì Asus không ép sẵn xung nhớ, trong khi băng thông là một vấn đề của GTX 980 Ti nói chung. Khi chơi game, xung nhân boost lên 1329 MHz.

    Tiến hành ép xung. Mức xung cao nhất tôi đạt được là 1270/2000 MHz. Xung boost lúc chơi game lên 1481 MHz.

    Cấu hình thử nghiệm

    Bo mạch chủ: ASRock Z170 Extreme4

    Bộ xử lý: Intel Core i5-6600K @4,6 GHz

    Card đồ họa: Asus GTX 980 Ti Poseidon

    Bộ nhớ trong: 2 x 8 GB Avexir Core Series 2666 MHz

    Ổ cứng: SSD Kingston HyperX 240 GB

    Nguồn: 650W

    Xin cám ơn ASRock Việt Nam và Công ty Máy tính Vĩnh Xuân đã tài trợ bo mạch chủ ASRock Z170 Extreme4 cho cấu hình thử nghiệm của chúng tôi.

    Xin cám ơn Công ty Máy tính Hà Nội (43 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) đã tài trợ kit nhớ Avexir Core Series DDR4 2666 MHz cho testbench của chúng tôi.

    Kết quả thử nghiệm

    Đã có khá nhiều bài đánh giá chi tiết hiệu năng của GTX 980 Ti nên chúng tôi sẽ không lan man phần này nữa, chỉ bench điểm với 2 phần mềm cơ bản là 3DMark 11 và 3Dmark 2013, sau đó so sánh với các kết quả cũ.

    Biểu đồ tổng kết hiệu năng:

    Tổng kết

    Vào thời điểm này, khi GTX 1080 và 1070 sắp được bán ra với giá rất thơm, có lẽ GTX 980 Ti không còn là sản phẩm được quan tâm nữa. Điều khiến tôi thích thú là thiết kế tản nhiệt hỗ trợ sẵn water cooling của Poseidon. Thông thường nếu người dùng muốn độ tản nước cho card đồ họa sẽ phải chế lại block và tản nhiệt mosfet, tản nhiệt chip nhớ khá kỳ công. Với Poseidon, tất cả đều có sẵn, chỉ việc tìm fitting kích thước phù hợp là có thể cắm ống vào chơi nước ngay.

    Trong tương lai, các bản VGA Poseidon thuộc series GTX 1000 của sẽ là lựa chọn số 1 cho người dùng cao cấp chơi tản nhiệt nước.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ