Bạn có thấy loạt sản phẩm mới của Google trình làng hôm qua chẳng có gì mới mẻ không?

    Z-Lion,  

    Google đã trình làng rất nhiều sản phẩm mới vào ngày 5/10 vừa rồi, và đa số đều chỉ là "bình mới rượu cũ" mà thôi.

    Sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới của Google đã diễn ra vào rạng sáng thứ Năm (5/10) vừa qua. Tuy nhiên, những bài thuyết trình đến từ Google như muốn nói: “Đúng là những tính năng “mới” này đã được sử dụng trên nhiều thiết bị khác, nhưng lần này đích thân Google sản xuất đấy nhé”.

     Google trình làng rất nhiều sản phẩm trong sự kiện vừa qua.

    Google trình làng rất nhiều sản phẩm trong sự kiện vừa qua.

    Một ví dụ điển hình nhất cho việc này chính là phó Chủ tịch phần cứng Rick Osterloh. Trong bài phát biểu của mình, ông Osterloh đã nhắc lại về lịch sử của Google, về cách mà hãng đã từ từ thống trị rất nhiều lĩnh vực trên thị trường dù không phải là người tiên phong trong các lĩnh vực đó. Ông tự tin khẳng định Google chính là công ty mạnh nhất trong các lĩnh vực này, bao gồm email, trình duyệt web, hệ điều hành điện thoại và thậm chí là cả công cụ tìm kiếm nữa.

    Điều này cũng tương tự với cách mà Apple đã xây dựng thương hiệu của mình dù là một kẻ “chậm chân” trong các loại thiết bị máy nghe nhạc MP3 và smartphone. Hay Facebook cũng vậy, dù không phải là trang mạng xã hội đầu tiên được tạo ra nhưng chắc chắn, đến thời điểm hiện tại, đây chính là mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới.

     Những sản phẩm mới này sẽ mở ra nhiều hướng phát triển hơn cho Google.

    Những sản phẩm mới này sẽ mở ra nhiều hướng phát triển hơn cho Google.

    Và với dẫn dắt như vậy, Google đã trình làng một loạt sản phẩm, cùng rất nhiều tính năng được “thu thập” từ các đối thủ khác. Rất có thể chính những sản phẩm ấy sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Google trong tương lai.

    Pixel 2

    Mở đầu bài thuyết trình về Pixel 2, ông Osterloh đã nhấn mạnh sự cảm thông của mình dành cho những cây viết chuyên đánh giá về đồ công nghệ. Lý do là bởi họ luôn phải viết đi viết lại về những thế hệ điện thoại chẳng khác nhau là bao ngoài một số cập nhật, nâng cấp nho nhỏ. Điều này đã dấy lên một mối lo ngại rằng Pixel 2 sẽ là một chiếc smartphone “bình mới rượu cũ” với thiết kế bên ngoài rất đẹp nhưng thực chất lại chẳng mang đến tính năng độc đáo nào cả.

     Pixel 2 là chiếc smartphone bình mới rượu cũ?

    Pixel 2 là chiếc smartphone "bình mới rượu cũ"?

    Điểm đắt giá của Pixel 2 và Pixel 2XL tính đến thời điểm này chính là cụm camera chất lượng quá tốt và nhận được nhiều lời khen từ phía các chuyên gia. Học theo Apple, Google đã đưa vào các tính năng độc đáo như Live Photo hay chế độ Portrait Mode nhằm đánh thẳng vào tâm lý người dùng. Những tính năng này đang “làm mưa làm gió” trong thời gian gần đây trên nhiều sản phẩm iPhone cao cấp.

    Một năm sau khi Apple “học hỏi” chế độ chụp chân dung (portrait mode) từ DSLR, Google lập tức áp dụng tính năng này vào hai chiếc smartphone mới nhất của hãng. Điểm khác biệt lớn nhất chính là Pixel 2 không cần đến cụm camera kép để thực hiện điều này. Dù Google không phải là công ty đầu tiên sử dụng phần mềm để can thiệp vào độ sâu trường ảnh, nhưng chất lượng những bức ảnh do Pixel 2 chụp được quả thật rất đáng kinh ngạc.

     Camera cao cấp là điểm sáng nhất của Pixel 2/2 XL.

    Camera cao cấp là điểm sáng nhất của Pixel 2/2 XL.

    Ngoài ra, giống như dòng smartphone U của HTC, Pixel 2 còn sở hữu bộ khung cảm ứng lực giúp người dùng chỉ cần “bóp” nhẹ vào hai bên sườn điện thoại là có thể dễ dàng kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant. Công nghệ 4K đang thịnh hành trên những sản phẩm smartphone cao cấp như Samsung Galaxy Note 8 hay iPhone X cũng sẽ xuất hiện trên những mẫu Pixel mới. Bên cạnh đó, có thể dễ dàng nhận thấy Google còn tiếp tục chạy theo iPhone (và có thể là Moto Z nữa) khi loại bỏ jack cắm tai nghe truyền thống và tập trung phát triển công nghệ tai nghe Bluetooth.

    Google Home Max

    Có thể nói, Home Max chính là quân bài chiến lược mà Google sẽ sử dụng để cạnh tranh với Home Pod của Apple. Tuy nhiên, chiếc loa thông minh này có thiết kế khá giống Play:5 của Sonos và được tích hợp thêm trợ lý ảo Google Assistant. Điểm cộng của Home Max chính là chất lượng âm thanh tốt hơn so với những sản phẩm Google Home thông thường. Đặc biệt hơn, nó có thể thích ứng với các vị trí mới cũng như những tình huống khác nhau và tự động điều chỉnh âm lượng sao cho phù hợp - một đặc điểm rất giống với Sonos.

     Home Max là lời thách thức của Google dành cho Home Pod của Apple.

    Home Max là lời thách thức của Google dành cho Home Pod của Apple.

    Google Pixel Buds

    Với Pixel Buds, Google cũng đã chính thức nhảy vào cuộc đua công nghệ tai nghe Bluetooth và thách thức AirPod của Apple. Giống như AirPod, đây là một loại tai nghe không dây tích hợp khả năng gọi trợ lý ảo bằng giọng nói với một nút bấm ở bên cạnh và tự động ghép nối với các thiết bị điện thoại khác.

     Google còn tấn công cả lĩnh vực tai nghe Bluetooth với Pixel Buds.

    Google còn "tấn công" cả lĩnh vực tai nghe Bluetooth với Pixel Buds.

    Tuy nhiên, Pixel Buds cũng sở hữu những ưu điểm của riêng mình. Thứ nhất, hai bên tai nghe của Google được kết nối với nhau bằng một sợi dây, hạn chế khả năng “thất lạc” của chúng. Thứ hai, bạn có thể dùng tay hoặc Google Assistant được tích hợp bên trong để điều chỉnh nhạc cũng như âm lượng (AirPod thì có tính năng chạm để kích hoạt Siri mở nhạc từ điện thoại của bạn hoặc chạm để dừng/tiếp tục chơi nhạc).

    Và cuối cùng, điểm độc đáo nhất của Pixel Buds chính là khả năng phiên dịch tức thời ngay tại thời điểm bạn nói, hỗ trợ đến 40 loại ngôn ngữ khác nhau. Đây là một ý tưởng táo bạo và tuyệt vời, nhưng chúng ta cần thêm thời gian để xem liệu Google có thành công khi ứng dụng nó vào đời sống thực tế hay không.

    AR Sticker

    Apple đã có những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ thực tế tăng cường (AR), và Google cũng không chịu kém cạnh trong lĩnh vực này. Họ đã đầu tư rất nhiều thời gian để quảng cáo bộ công cụ lập trình AR của hãng với tên gọi AR Core. Bên cạnh đó còn là sự xuất hiện của những ứng dụng AR cho phép bạn nhìn thấy đồ nội thất bên trong căn phòng của bạn trước khi quyết định có nên mua chúng hay không.

     Google đã theo đuổi công nghệ AR trong nhiều năm qua.

    Google đã theo đuổi công nghệ AR trong nhiều năm qua.

    Cả Google và Apple đều đã nghiên cứu công nghệ AR trong nhiều năm qua, nhưng có vẻ bộ sticker Dancing Food của Google đang gây được ấn tượng mạnh mẽ hơn nhờ "ăn theo" thành công lớn của sticker Dancing Hotdog trên Snapchat.

    Google Clip

    Google Clip là một chiếc máy ảnh nhỏ bất ngờ được Google cho ra mắt trong sự kiện lần này. Tuy nhiên, trên thị trường đã có hàng tá loại thiết bị như vậy, và không ai có thể hiểu được Google Clip sẽ thu hút người tiêu dùng bằng cách nào.

     Google bất ngờ tung ra chiếc máy ảnh mini Google Clip trong sự kiện vừa qua.

    Google bất ngờ tung ra chiếc máy ảnh mini Google Clip trong sự kiện vừa qua.

    Có thể nói, Google đang chơi một canh bạc rất lớn với chiếc máy ảnh này. Hãng tuyên bố nó tốt hơn tất cả những chiếc máy ảnh khác nhờ tính năng tự động chụp vào thời khắc phù hợp - và càng ngày tính năng này sẽ càng được cải thiện nhờ quá trình machine learning.

    Nếu bạn là người yêu thích chụp ảnh thì có lẽ đây là một lựa chọn tương đối ổn. Nhưng hãy nhớ là trên thị trường còn rất nhiều loại sản phẩm khác có chức năng tương tự mà giá lại thấp hơn mức giá 249 USD (hơn 5,6 triệu đồng) của Google Clip. Hoặc đơn giản hơn nữa, chỉ cần một chiếc smartphone là đã đủ dùng rồi.

    Pixelbook Pen

    Bút cảm ứng không phải là ý tưởng mới. Thế nhưng, chiếc laptop Pixelbook của Google, thuộc dòng Chromebook cao cấp, lại sở hữu một chiếc bút cảm ứng cực kỳ đẳng cấp, giống như Surface Pen của Microsoft và Pencil của Apple vậy.

     Pixelbook Pen cũng là một điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện của Google.

    Pixelbook Pen cũng là một điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện của Google.

    Pixelbook Pen được Google và Wacom đồng thiết kế. Nó có kích thước khá lớn, độ trễ 10ms cùng khả năng nhận thức góc lên đến 60 độ và có thể phân biệt 2000 cấp độ lực cảm ứng khác nhau.

    Pixelbook Pen có giá 99 USD (gần 2,3 triệu USD), tương đương với Pencil của Apple. Tuy nhiên, Google cho biết chiếc bút này có thể hoạt động tốt trên nhiều loại thiết bị cảm ứng khác nhau, miễn là thiết bị đó đang chạy ứng dụng có giao diện lập trình (API) phù hợp.

    Chú lợn Cayenne

    Bà Yoky Matsuoka, Giám đốc Công nghệ Nest, đã giới thiệu rất nhiều tính năng mới mà công ty nhà thông minh của Google sẽ mang lại. Và trong một ví dụ minh họa sản phẩm, bà Matsuoka đã sử dụng chú lợn cưng Cayenne để mô tả cách mà bạn có thể theo dõi những hành động “xấu” của nó nhờ cài đặt camera Nest ở trong nhà của bạn.

     Nhà thông minh của Google sẽ giúp bạn theo dõi hành vi thú cưng của mình.

    Nhà thông minh của Google sẽ giúp bạn theo dõi hành vi thú cưng của mình.

    Có thể thấy, động thái này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của người tiêu dùng và không còn ai nhớ đến chú ốc sên của Elon Musk nữa. Tuy nhiên, thật khó hiểu vì sao bà Matsuoka lại làm như vậy khi Nest không hề cạnh tranh trực tiếp với Musk.

    Theo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ