Bạn có tin chiếc váy cực kỳ lộng lẫy và đẹp mắt này lại là tác phẩm của trí tuệ nhân tạo?

    May,  

    Tại Met Gala năm nay, thương hiệu Marchesa dưới sự trợ giúp đắc lực của phần mềm trí tuệ nhân tạo Watson đã cho ra đời một trang phục độc đáo, mang đậm dấu ấn công nghệ.

    Đêm hội thời trang Met Gala là một sự kiện thường niên được tạp chí Vogue tổ chức từ năm 1946. Tại Met Gala, hàng trăm ngôi sao tên tuổi đều nô nức tề tựu về đây, ai cũng chuẩn bị cho mình bộ cánh ấn tượng nhất, thời thượng nhất để có cơ hội tỏa sáng trên thảm đỏ.

    Và năm nay, với chủ đề Thời trang trong kỷ nguyên công nghệ, siêu mẫu Karolina Kurkova là một trong những người nổi bật nhất đêm hội Met Gala khi khoác lên mình bộ đầm độc nhất vô nhị, là sản phẩm của sự kết hợp giữa thương hiệu Marchesa và siêu máy tính Watson đến từ tập đoàn IBM.

     Với chiếc váy đặc biệt này, Karolina Kurkova thực sự tỏa sáng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

    Với chiếc váy đặc biệt này, Karolina Kurkova thực sự tỏa sáng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

    Chiếc váy đặc biệt này sử dụng chất liệu chính là vải tuyn trắng, đính hoa nổi gắn với 150 bóng đèn LED ba chiều. Được biết, dáng váy là do các nhà thiết kế của Marchesa quyết định, tuy nhiên các chi tiết trên trang phục thì lại phụ thuộc vào phần mềm trí tuệ nhân tạo Watson. Đây thực sự là một sản phẩm rất thú vị, cho thấy rằng con người và máy móc hoàn toàn có thể cùng hợp tác với nhau để tạo ra một sản phẩm tuyệt vời.

     Karolina Kurkova cùng đội ngũ thiết kế

    Karolina Kurkova cùng đội ngũ thiết kế

    Cận cảnh bông hoa đèn LED được đính trên váy
    Cận cảnh bông hoa đèn LED được đính trên váy

    Để thiết kế lên chiếc váy này, đầu tiên các nhà thiết kế của Marchesa đã chọn ra 5 tâm trạng mà họ muốn chiếc váy thể hiện được: niềm vui, đam mê, hứng thú, khuyến khích và tò mò. Sau đó, họ cho hai tập dữ liệu vào Công cụ nhận thức màu sắc của IBM, từ đó pha trộn thành bảng màu đặc trưng và truyền cảm hứng nhất.

    Hai tập dữ liệu được đề cập ở đây chính là một tập hợp hình ảnh các mẫu váy trên sàn diễn của rất nhiều nhà thiết kế khác nhau và một tập hợp hình ảnh các mẫu váy của Marchesa nhằm đảm bảo rằng màu sắc mà Watson pha trộn ra luôn phù hợp với thương hiệu Marchesa. Sau đó, Watson sẽ xuất ra danh sách một loạt các bảng màu mà các nhà thiết kế có thể lựa chọn để tạo ra ánh sáng cho bông hoa đèn LED gắn trên váy.

    Thú vị hơn, các bông hoa đèn LED còn được kết nối với Bộ phân tích tone API của IBM, cho phép hiểu được tình cảm của mọi người đối với chiếc váy thông qua nội dung các dòng tweet có gắn hashtag #MetGala và #CognitiveDress. Khi có sự thay đổi giai điệu đối với các tweet chứa hashtag này, Watson sẽ phân tích nội dung và thay đổi màu sắc của chiếc váy theo cảm xúc ngay tức thì. Chẳng hạn, nếu càng nhiều người cảm thấy vui vẻ với chiếc váy, ánh đèn chuyển sang màu hồng, trong khi càng nhiều người hào hứng với chiếc váy thì chúng sẽ chuyển sang màu xanh aqua.

     Bo mạch LED

    Bo mạch LED

    Về chất liệu vải, Machina sử dụng kết hợp 7 tính năng của Watson để xác định chất lượng, trọng lượng cũng như cấu tạo của các loại vải. IBM đã tìm ra được 150 loại vải và lọc ra 35 loại phù hợp với công nghệ LED và gửi cho Marchesa lựa chọn để may váy.

    _______

    Trên thực tế, mọi thứ không chỉ dừng lại là một chiếc váy mà sẽ là ý tưởng chủ đạo cho buổi triển lãm thời trang công nghệ diễn ra sắp tới. Buổi triển lãm sẽ giới thiệu những dòng thời trang cao cấp trước khi quyết định sản xuất hàng loạt và ứng dụng công nghệ in 3D, cắt laser vào ngành thời trang.

     Chiếc váy phát sáng giúp Karolina Kurkova nổi bật hơn hẳn khi đứng cạnh bất cứ người đẹp nào

    Chiếc váy phát sáng giúp Karolina Kurkova nổi bật hơn hẳn khi đứng cạnh bất cứ người đẹp nào

    Sau cùng, rõ ràng Watson không phải là người đã thiết kế ra chiếc váy mang thương hiệu Marchesa nhưng công bằng mà nói, Marchesa khó có thể tạo ra được một sản phẩm thành công như vậy nếu thiếu đi sự trợ giúp đắc lực từ siêu máy tính Watson.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ