Bằng sáng chế của Samsung tiết lộ tính năng gọi video với AR Emoji

    KON,  

    Chat video với lũ bạn sẽ vui hơn bao giờ hết!

    Khi Samsung mới tung ra tính năng AR Emoji, nhiều người đã tưởng rằng đó là cách mà công ty đối phó với Animoji của Apple. Tuy nhiên, Samsung mới được cấp một bằng sáng chế vào tuần trước, và động thái này có thể hé lộ thêm thông tin về lí do mà Samsung sáng chế AR Emoji. Bằng sáng chế vừa được phát hiện có mục đích chống lại những vấn đề về băng thông với live video

    Bằng sáng chế của Samsung tiết lộ tính năng gọi video với AR Emoji - Ảnh 1.

    Trở lại năm 2013, Samsung đã dự đoán rằng sẽ có nhiều vấn đề về băng thông với live video trong tương lai gần, và đã nộp một bằng sáng chế nhằm cho những người gọi video có thể sử dụng mô hình 3D của gương mặt của họ, như PatentlyMobile đã phát hiện.

    Bằng sáng chế đã viết: "Các hệ thống liên lạc bằng video hiện tại thường yêu cầu băng thông cao và có độ trễ cao do các chuỗi hình ảnh cần phải được tạo ra và nén lại trước khi truyền tín hiệu đến các thiết bị khác." Ngoài ra, bằng sáng chế cũng chỉ ra rằng người dùng thường không nhìn vào mắt nhau khi chat bằng video vì camera không được gắn trên màn hình.

    Bằng sáng chế của Samsung tiết lộ tính năng gọi video với AR Emoji - Ảnh 2.

    Thêm vào đó, "cần phải có một hế thống liên lạc trực quan có khả năng hiển thị hình ảnh, nét mặt và chuyển động thực tế của người dùng theo thời gian thực, đồng thời giảm băng thông."

    Hiện tại AR Emoji cho phép bạn tạo ra một hình ảnh đại diện dựa trên gương mặt của chính mình, và sau đó bạn có thể gửi chúng dưới dạng ảnh hoặc GIFs, nhưng hiện tại chưa có thể dùng để chat video. Nếu bằng sáng chế này được áp dụng cho AR Emoji, người dùng có thể sẽ nhìn vào những hình ảnh đại diện chuyển động được khi chat video, thay vì nhìn vào khuôn mặt của nhau như hiện tại.

    Tham khảo The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày