"Bây giờ Google thậm chí còn 'hút máu' ghê hơn cả Apple"

    Tuấn Hưng,  

    Khi ra mắt bộ đôi Pixel 2 và Pixel 2 XL, Google đã vô tình tự biến mình thành "vua bóc lột" người dùng mới của làng công nghệ.

    *Theo lời Chris Smith trên BGR

    Năm ngoái, Apple đã dành rất nhiều thời gian để giải thích về hành động “can đảm” của họ khi loại bỏ đi giắc tai nghe 3,5mm trên bộ đôi iPhone 7/7 Plus. Khi ra mắt cặp Pixel đầu tiên, trong video quảng cáo của chúng, Google thậm chí còn cười nhạo, chế giễu Táo khuyết vì đã “giết chết” tính năng quan trọng và cần thiết đối với nhiều người.

    Lý do chúng tôi loại bỏ nó: Lòng can đảm
    Lý do chúng tôi loại bỏ nó: Lòng can đảm

    Thế mà năm nay gã khổng lồ công nghệ xứ Mountain View “chẳng nói chẳng rằng”, chỉ nhắc đến bộ loa stereo mới, giới thiệu tai nghe không dây Pixel Buds mà không tiết lộ tại sao cần dùng đến chúng.

    Tất cả những ai theo dõi những thông tin rò rỉ liên quan đến Pixel 2 đều biết rằng Google đang thai nghén ý định trở nên “can đảm” như Apple. Thế nhưng điều đáng chú ý, là ông lớn này không hề học tập và làm theo Apple. Thay vào đó, công ty này đã khai tử giắc tai nghe này trong im lặng, và không có bất cứ nhân chứng nào ở đó khi họ “thực hiện tội ác” này.

    Điều tồi tệ nhất là ở chỗ, Google thậm chí còn hút máu ghê hơn cả “các thầy phù thủy công nghệ xứ Cupertino” – những người vốn khét tiếng với khả năng bóc lột người dùng.

    Loa kép là giải pháp mà các nhà sản xuất lựa chọn để làm nguôi lòng người hâm mộ cho việc cắt giắc tai nghe
    Loa kép là giải pháp mà các nhà sản xuất lựa chọn để làm nguôi lòng người hâm mộ cho việc "cắt" giắc tai nghe

    Hồi năm 2016, Apple đã giải thích rõ ràng tại sao họ lại nỡ làm điều gây ra nhiều ý kiến trái nhiều như vậy. Còn Google cứ lẳng lặng mà làm thôi, không cần phải trình bày với ai hết. Quả táo cắn dở cung cấp một số giải pháp nhằm làm dịu đi một số vấn đề phát sinh, chủ nhân của công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới cũng làm điều tương tự, nhưng tệ hơn rất nhiều.

    Công ty trụ sở California công bố iPhone 7/7 Plus sẽ có loa stereo, lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone. Pixel 2 và Pixel 2 XL cũng chẳng kém cạnh. AriPods – tai nghe không dây của Apple, lên kệ với giá 159 USD. Pixel Buds cũng vừa lên sàn với mức giá tương đương.

    Tim Cook tỏ ra rất tốt bụng khi tặng kèm một chiếc tai nghe EarPods sử dụng cổng Lightning, ngoài ra còn thêm cả cổng chuyển đổi từ Lightning sang giắc 3,5mm để làm nguôi lòng iFan. Google thì không thế. Họ chẳng tặng cái gì cả, thậm chí còn chả có tai nghe luôn chứ đừng nói đến cái dongle kia.

    Tai nghe Lightning AirPods của Apple đặt bên cạnh tai nghe USB C của Google ... à mà làm gì có
    Tai nghe Lightning AirPods của Apple đặt bên cạnh tai nghe USB C của Google ... à mà làm gì có

    Apple đã đề cập tới hành động “can đảm” của họ với iPhone 7 trên trang giới thiệu sản phẩm. Để biết rằng Pixel 2 không có giắc tai nghe, bạn phải lần mò vào trang thông số cấu hình và chi tiết thiết bị, và tận mắt nhìn thấy chẳng có cái “lỗ” nào hết.

    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, Google cũng có cách làm giắc tai nghe biến mất theo kiểu riêng của mình, và họ cũng chẳng lấy gì làm tự hào khi giết nó cả. Nhưng cái điều tồi tệ nhất mà Google đã xuống tay, đó chính là cái giá của cổng chuyển đổi. Cổng chuyển từ USB type C sang giắc 3,5mm trông cũng chẳng đẹp đẽ gì khi so với hàng của Apple, khả năng mất cũng cao tương đương luôn. Nhưng Google bán nó với giá cao GẤP ĐÔI so với Apple, đặt mức 20 USD (tương đương 440.000 đồng) cho nó trong khi Apple chỉ dám để ở 9 USD (tức 198.000 đồng) mà thôi.

    Tình huống tệ nhất khi bạn mất cổng chuyển đổi trên iPhone, thì cứ dùng tạm tai nghe Lightning EarPods đến khi nào rảnh để ra Apple Store tậu cái cổng mới thôi. Còn nếu cắn răng cắn cỏ mua cổng USB C – 3,5mm của Google mà mất thì thôi xong, không có tai nghe dùng giắc USB C của Google đâu nhé.

    Apple bán cổng Lightning kèm giắc 3,5mm với giá 35 đến 40 USD, thì Google chơi trội hơn khi đội giá lên tới 45 USD
    Apple bán cổng Lightning kèm giắc 3,5mm với giá 35 đến 40 USD, thì Google chơi trội hơn khi đội giá lên tới 45 USD

    Lại câu hỏi muôn thuở kể từ ngày các nhà sản xuất thi nhau loại bỏ giắc tai nghe: “Thế bây giờ tôi muốn vừa nghe nhạc vừa sạc điện thoại thì làm kiểu gì?”. Apple bảo: “Bỏ thêm 35 đến 40 USD nữa nhé”. Còn Google bảo: “Apple bán rẻ thế. Muốn làm vậy trên Pixel thì chịu khó móc hầu bao 45 USD nha.”

    Theo BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ