Bệnh nhân liệt tứ chi đang thử chip não của Elon Musk: tôi đã chơi điện tử suốt 8 tiếng cho đến lúc chip hết pin

    Kim,  

    Đây mới chỉ là những thành tựu ban đầu, cho thấy chip của Neuralink đã có thể giúp được gì cho người bệnh.

    Trên livestream chiếu tại nền tảng X, người đầu tiên sử dụng chip cấy não của Neuralink -  công ty khởi nghiệp của Elon Musk - đã cho thấy khả năng sử dụng suy nghĩ để chơi cờ vua như thế nào. Anh Noland Arbaugh bị liệt tứ chi sau một tai nạn, nhưng nay đã có thể thao tác máy tính thông qua con chip do Neuralink sản xuất.

    Để hiểu hơn về cuộc sống mới của anh Arbaugh cũng như biết thêm về con chip cấy não thần kỳ, bạn có thể xem video dưới đây:

    Livestream phỏng vấn bệnh nhân liệt tứ chi sử dụng chip não Neuralink.

    Tuy nhiên, thành tựu mới của Neuralink và màn biểu diễn trên livestream của Noland Arbaugh không phải là "đột phá", trích lời Kip Ludwig, cựu giám đốc chương trình về kỹ thuật thần kinh tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ

    "Đây vẫn là giai đoạn đầu hậu cấy ghép, nên vẫn còn nhiều thứ phải xem xét, cả phía Neuralink và bệnh nhân được cấy chip, để tối ưu hiểu biết về khả năng điều khiển [của não bộ]" ông Ludwig cho hay.

    Dù vậy, ông Ludwig nói đó là tiến bộ rất đáng chú ý, bởi lẽ người được cấy chip đã có thể tương tác với máy tính một cách xuyên suốt. "Chắc chắn đó là một điểm khởi đầu tốt", ông nói.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ