Bí ẩn về thi thể cá voi nằm giữa rừng Amazon khiến các nhà khoa học phải đi tìm câu trả lời

    Sông Thương, phunuvietnam.vn 

    Thi thể của một con cá voi lưng gù đã được phát hiện ở rừng rậm nhiệt đới Amazon - một địa điểm mà chẳng ai nghĩ sẽ có sự xuất hiện của cá voi.

    Vào tháng 2 năm 2019, một xác cá voi dài gần 11 mét đã được phát hiện bên ngoài môi trường sống tự nhiên của nó, và không ai biết được con cá voi này đã đến được đây bằng cách nào. Con vật nặng khoảng 10 tấn và được tìm thấy tại một khu vực cách biển 15 mét.

    Mặc dù khoảng cách này trên thực tế có vẻ không xa lắm, nhưng việc di chuyển đến đây gần như bất khả thi với một thi thể cá voi có kích thước khổng lồ. Thậm chí, khu vực này còn được bao phủ bởi tầng cây thấp chằng chịt.

    Bí ẩn về thi thể cá voi nằm tại rừng rậm Amazon khiến các nhà khoa học sửng sốt - Ảnh 1.

    Bí ẩn về thi thể cá voi nằm tại rừng rậm Amazon khiến các nhà khoa học sửng sốt - Ảnh 2.

    Xác cá voi lừng gù được tìm thấy trong rừng

    Nhiều chuyên gia đã đến đây để nghiên cứu và tìm ra đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ lạ. Dự đoán tốt nhất mà họ có thể đưa ra là sinh vật này đã bị cuốn vào rừng do biển động và thuỷ triều dâng cao, sau đó bị mắc kẹt lại bởi hàng rào cây cối.

    Theo tờ Maritime Herald, con cá voi này có thể đã chết vì ăn phải nhựa trong đại dương. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng sinh vật này đã chết trước khi trôi dạt vào bờ biển. 

    Đội nghiên cứu đến từ bộ phận môi trường, y tế và vệ sinh của Brazil đã tìm thấy cá voi nhờ vào sự xuất hiện bất thường của kền kền - một loài chim săn mồi thường ăn xác của các con vật chết. Nhóm 10 nhà sinh vật học đã gặp khó khăn trong việc di chuyển đến xác cá voi lần đầu tiên. Mãi đến chuyến đi tiếp theo, họ mới thành công trong việc thu thập mẫu vật.

    Trên thực tế, loài cá voi lưng gù thường sinh sống ở khu vực Bahia từ tháng 8 đến tháng 11, vì đây là khu vực sinh sản quen thuộc của chúng. Sau đó chúng bắt đầu di cư đến Nam Cực để kiếm ăn. Vì thế, việc cá voi xuất hiện ở một khu vực phía Bắc trong thời gian này vô cùng hiếm gặp.

    “Chúng tôi tin rằng con cá voi nhỏ này có thể đã bị lạc mẹ hoặc tách đàn trong chu kỳ di cư giữa hai đại lục của loài động vật này”, Renata Emin, chủ tịch và chuyên gia hàng hải của Bicho D'Agua cho biết.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ