BlackBerry ký kết hợp đồng cho công ty bên thứ 3 sử dụng phiên bản Android của mình

    Tuấn Hưng,  

    Không sớm thì muộn Dâu Đen cũng sẽ chỉ là cái tên hãng còn sót lại, là cái xác không hồn mà thôi.

    BlackBerry Ltd. lại đi tiếp một bước nữa trong công cuộc tận dụng hết toàn bộ những công nghệ smartphone của mình để kiếm tiền – mà không cần tự mình sản xuất điện thoại luôn. Công ty huyền thoại một thời này đã cấp phép cho hãng Yangzhou New Telecom Science & Technology Co., còn được biết với cái tên NTD, quyền sử dụng biến thể của hệ điều hành Android mà họ đã làm nên. Bốn nhà mạng ở Châu Á, Châu Phi và Mỹ La Tinh – BlackBerry từ chối công bố chi tiết thông tin của họ, đã ký kết để mua về các thiết bị của NTD được chạy phần mềm của BlackBerry.

    BlackBerry đã dừng “trình làng” những chú dế mới từ hồi năm ngoái và bắt đầu cấp quyền dùng công nghệ và tên hãng của mình cho các đối tác khác. Tính đến thời điểm này, những bản hợp đồng bao gồm bằng sáng chế phần cứng của Dâu Đen, trong đó có cả một số tính năng độc đáo từ thời đầu của kỷ nguyên smartphone, lần này lại đến lượt phần mềm Android do chúng tôi sáng tạo được quan tâm – trích lời ông Alex Thurber, trưởng bộ phận di động của công ty trụ sở Waterloo.

    “Thế nhưng đến chừng nào các bên thứ 3 đồng ý đặt bút ký giấy, thì đây mới chỉ nói suông mà thôi,” Thurber nói. “Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy rất vui mừng vì giờ đây đã có các bên đối tác đánh giá cao sản phẩm của mình và muốn đưa nó lên các thiết bị của họ.”

    “Cho mượn” bằng sáng chế và tên hãng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thu về càng nhiều lợi nhuận càng tốt từ cả phần cứng lẫn phần mềm của BlackBerry – Giám đốc điều hành John Chen cho biết. Các nhà đầu tư đang chờ đợi xem liệu doanh thu của họ có tăng đủ nhanh để BlackBerry thu lời về hay không.

    Theo Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ