Doanh thu BlackBerry tăng trưởng ấn tượng trong quý 2 nhưng không phải vì điện thoại

    Billvn,  

    BlackBerry đã bắt đầu quá trình hồi phục sau khi từ bỏ mảng smartphone để tập trung vào phần mềm và cấp phép.

    Không còn là một nhà sản xuất thông minh nhưng dường như điều này là tốt cho BlackBerry vào thời điểm hiện tại. Bộ phận kinh doanh bằng sáng chế và phần mềm của công ty vẫn đang phát triển tốt. Nhiều người đã thắc mắc rằng tại sao BlackBerry không “buông” mảng kinh doanh điện thoại sớm hơn một chút nữa. Hiện tại, một số công ty như LCL phải trả tiền cho BlackBerry để phát hành những thiết bị mang tên thương hiệu dâu đen này.

    BlackBerry vừa có một quý kinh doanh rất thành công khi vượt qua dự đoán của các nhà phân tích để đạt doanh thu 196 triệu đô la Mỹ trong quý 2 của năm tài chính này (kết thúc vào tháng 8), tăng 26% so với cùng thời điểm này năm ngoái (một nhà phân tích uy tín của phố Wall trước đó đã đặt kỳ vọng BlackBerry sẽ đạt 175 triệu USD doanh thu trong quý 2). Trong quý vừa qua, BlackBerry đã thu được 56 triệu USD từ tiền cấp phép sử dụng bằng sáng chế, bản quyền, cao hơn rất nhiều so với 15 triệu USD của cùng thời gian năm trước.

    Trong quý vừa qua, chiếc điện thoại BlackBerry KEYone (do TCL của Trung Quốc chịu trách nhiệm phát hành) đã đạt được những thành công bất ngờ. Với bàn phím vật lý nổi bật và tuổi thọ pin lâu, việc phân phối này đang tiếp tục được mở rộng. Doanh số tăng nhanh của BlackBerry KEYone là một trong những nguyên nhân kéo theo doanh số từ cấp phép của BlackBerry tăng. Ngoài BlackBerry KEYone, BB Merah Putih của Indonesia cũng đang sản xuất BlackBerry Aurora, một chiếc điện thoại BalckBerry dành riêng cho thị trường quan trọng này tại Đông Nam Á.

    Trong một cuộc họp diễn ra sau khi công bố doanh thu quý 2, CEO John Chen cho biết hợp đồng phần mềm ký kết với hãng sản xuất ô tô Ford năm ngoái đang bắt đầu mang lại lợi nhuận và hợp đồng tương tự với một nhà sản xuất ô tô khác cũng sẽ được kí kết trong năm nay. BlackBerry cho biết họ kiếm được từ 5 đến 25 USD trên mỗi chiếc xe với phần mềm tự lái so với mức 1,5 đến 5 USD cho một hệ thống giải trí mà họ trang bị cho xe ô tô.

    Trong quý này, BlackBerry đã báo cáo lợi nhuận 5 cent trên một cổ phiếu. Năm nay, công ty Canada dự kiến sẽ đạt được tổng doanh thu khoảng 920 triệu USD đến 950 triệu USD (cao hơn mức dự đoán của phố Wall là 924,2 triệu USD). Chen nói rằng doanh thu từ phần mềm cũng sẽ tăng từ 10 đến 15% trong năm nay.

    Rõ ràng việc kinh doanh phần mềm và cấp phép của BlackBerry đang diễn ra rất tốt và đây là một dấu hiệu tích cực cho công ty sau một thời gian dài thua lỗ vì cố “ôm” mảng kinh doanh điện thoại.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ