Bỏ tiền triệu mua áo chống nắng gắn điều hòa "hạ nhiệt" ngày nóng, đắt có xắt ra miếng?

    Minh Ngọc, Nhịp sống kinh tế 

    Mỗi chiếc áo chống nắng gắn điều hòa có giá đắt gấp 7-8 lần so với áo chống nắng thông thường. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra thất vọng khi sở hữu sản phẩm đắt tiền nhưng bất tiện này.

    Chị Phương, chủ cửa hàng quần áo trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay, áo chống nắng gắn quạt điều hòa có xuất xứ từ Nhật Bản, từ đầu tháng 4 đến nay nhu cầu người tiêu dùng đối với sản phẩm này rất lớn, nhập hàng về đợt nào hết đợt đó.

    "Nhìn bề ngoài chiếc áo này giống như loại vải áo chống nắng thông thường nhưng bên trong có gắn thêm 2 chiếc quạt nhỏ 2 bên sườn, chạy bằng pin năng lượng đựng trong túi áo. Do có thêm pin và quạt gió nên trọng lượng của áo điều hòa khoảng 800g-1kg". Giá cho mỗi chiếc áo, bao gồm cả thiết bị là 1,2 - 1,5 triệu đồng. Khách mua đa phần là những người thường xuyên hoạt động ngoài trời như công nhân xây dựng, shipper...

    "Sản phẩm có giá thành cao nên cửa hàng chỉ lấy hàng khi có khách đặt. Bộ sản phẩm bao gồm 1 chiếc áo bảo hộ lao động được làm bằng chất liệu kaki, 1 bộ pin sạc và 2 quạt gió đi kèm. Theo hướng dẫn, quạt sẽ sử dụng năng lượng từ pin và được gắn trực tiếp lên áo. Với dung lượng pin là 5200mAh, người dùng có thể sử dụng quạt liên tục trong vòng 10 giờ đồng hồ. Ngoài ra, 2 chiếc quạt gió được gắn bên hông sẽ có chức năng làm mát và ổn định thân nhiệt", chị Phương nói.

    Anh Hoàng, chủ cửa hàng bán đồ bảo hộ trên phố Lê Duẩn thì cho biết, "bên cạnh áo xuất xứ Nhật Bản, trên thị trường xuất hiện nhiều áo chống nắng điều hòa có nguồn gốc từ Trung Quốc, loại này giá thành rẻ hơn 1 nửa, chỉ khoảng 500.000 - 700.000 đồng/chiếc, có hình dáng mẫu mã giống như áo Nhật nhưng chất liệu vải, đặc biệt là hệ thông quạt gió chưa kiểm định, pin kém, thiết bị hay chập chờn...".

    Bỏ tiền triệu mua áo chống nắng gắn điều hòa hạ nhiệt ngày nóng, đắt có xắt ra miếng? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Tuy nhiên, trái ngược với quảng cáo đảm bảo chống nắng 100%, nhiều người đã sử dụng sản phẩm này lại phản ánh là dùng khá bất tiện bởi chỉ được một khoảng thời gian nhất định vì phải phụ thuộc vào lượng pin. Ngoài ra, bộ quần áo gắn quạt kèm thêm bộ sạc pin nên nặng hơn nhiều lần so với chiếc áo thông thường, khá bất tiện cho người mặc khi di chuyển. Còn chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của áo thì không ai đảm bảo.

    Từng sử dụng qua sản phẩm, anh Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, "Tôi mua một áo gắn máy làm mát gồm 2 chiếc quạt nhỏ, có thể điều chỉnh tốc độ gió quạt theo 4 mức. Loại pin điện tử có 2 đầu cắm quạt và sạc pin. Tuy nhiên, thời gian sử dụng pin ngắn chỉ dùng được 6 - 7 tiếng nếu vặn quạt hết công suất chứ không được 10 tiếng như cửa hàng quảng cáo".

    "Ban đầu, pin sẽ có thời gian sử dụng là 8 - 10 tiếng đồng hồ nhưng sau tầm 4-5 tháng sẽ chỉ còn khoảng 6 - 7 tiếng. Áo làm từ chất vải kaki mặc lên người khá nặng, cộng thêm cục pin và hai chiếc quạt hai bên hông khiến cho khả năng vận động bị giảm đi. Bên cạnh đó, hai chiếc quạt không thể tháo rời để vệ sinh sau những lần sử dụng. Hơn nữa do sản phẩm thổi gió một chiều nên nếu thời tiết khô hanh, chiếc quạt không những không làm mát lại còn thổi khí nóng vào người", anh nói.

    Anh Trần Văn An, một chuyên gia trong ngành điện tử, những bộ làm mát kém chất lượng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là sản phẩm sử dụng pin không rõ nguồn gốc. Chúng thường nhanh hỏng, sản sinh ra chất độc hại gây dị ứng, thậm chí pin còn dễ gây cháy và nổ. Tuy điện áp của áo điều hòa nhỏ hơn 36 V, nhưng nếu rò điện, nguồn điện này vẫn gây ra hiện tượng giật điện nhẹ. Ngoài ra, khi sử dụng nếu bất cẩn bộ làm mát gặp nước là áo hỏng ngay. Do đó, người tiêu dùng tìm hiểu kỹ sản phẩm và nhà cung ứng trước khi xuống tiền mua sản phẩm này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ