Bức ảnh đánh lừa thị giác dân mạng thế giới

    PV,  

    Nhiều dân mạng nghĩ rằng, các đường xoắn ốc trong bức ảnh của giáo sư người Nhật có màu xanh dương và xanh lá, nhưng sự thực không phải như vậy.

    Theo Daily Mail, Akiyoshi Kitaoka - giáo sư tâm lý người Nhật Bản - mới đây sáng tạo ra một bức ảnh đánh lừa thị giác.

    Đây là dạng ảo ảnh quang học mới nhất xuất hiện trên Internet. Theo đó, người xem sẽ nhìn thấy một vòng xoắn ốc với các đường xoắn màu xanh dương, xanh lá và hồng.

    Thế nhưng, sự thật không hoàn toàn như vậy. Trên thực tế, màu chính xác của các đường xoắn xanh lá cây và xanh dương là màu xanh lá cây sáng hơn.

    Bạn có thể kiểm tra độ chính xác của đáp án thông qua mô hình màu RBG (Red, Blue, Green) trong phần mềm Photoshop với R=0, G=255, B=150.

    Thực tế, màu xanh dương và màu xanh lá cây chỉ là màu xanh lá với độ sáng cao hơn. (Kéo sang phải để xem kết quả).

    Tương tự như những ảo ảnh quang học trước đây, bức ảnh của ông Akiyoshi tiếp tục khiến dân mạng đau đầu.

    "Tôi nghĩ mình bị mù màu" - người có nickname Tashy 0291 chia sẻ sau khi xem ảnh.

    "Những vòng xoắn khiến tôi phát cáu. Rõ ràng là 3 màu" - thành viên Slappy Meat cho hay.

    "Tôi sử dụng một phần mềm vẽ để kiểm tra lại và cái tôi nhận được là 2 màu: xanh lá và xanh ngọc lam" - Dmentia thắc mắc.

    "Tôi mới khám phá ra niềm đam mê mới cho bản thân. Đó là học cách tạo ra những hình ảnh như thế này" - thành viên John_Moon chia sẻ.

    Theo ZingNews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ