Bụng phệ thôi là chưa đủ, Marvel còn định dìm hàng Thor bằng cách cho anh "tè bậy" trong Avengers: Endgame

    DG,  

    Trong một cảnh quay bị cắt của Avengers: Endgame, Thor đã không ngần ngại "xả lũ" ngay khi vừa đặt chân đến Asgard cùng Rocket để lấy viên Reality Stone.

    Ở thời điểm hiện tại, Avengers: Endgame không những là bộ phim thành công nhất của Marvel Studios, mà còn là tác phẩm điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại - 2,8 tỉ USD. Đóng vai trò là cú chốt quan trọng cho Infinity Saga của MCU, Endgame đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trải qua 3 tiếng với đầy đủ cung bậc cảm xúc mà hiếm có bom tấn nào làm được.

    Một trong những cú twist “sái cổ” mà không ai ngờ đến chính là chiếc bụng bia của anh chàng thần sấm Thor Odinson. Trong các phần phim lẻ cũng như 3 phần Avengers trước đó, Thor vốn gắn liền với hình ảnh hotboy nổi loạn cùng thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Thế nhưng chỉ sau khoảng 30 phút đầu Endgame, hình tượng này sụp đổ hoàn toàn: Phần nổi loạn thì vẫn còn, nhưng danh hiệu hotboy thì tuyệt nhiên biến mất sau 5 năm uống bia thay nước lọc cùng lối sống không khoa học một chút nào của Thor.

    Bụng phệ thôi là chưa đủ, Marvel còn định dìm hàng Thor bằng cách cho anh tè bậy trong Avengers: Endgame - Ảnh 1.

    Thor bụng phệ là một trong những cú shock lớn nhất mà Endgame mang lại.

    Có lẽ cảm thấy như thế là chưa đủ, Marvel còn định dìm hàng Thor bằng một loạt hành động khá thô thiển và có phần mất vệ sinh. Trong 1 cảnh phim bị cắt, ở phân đoạn Thor cùng Rocket trở lại Asgard năm 2013 để lấy viên Reality Stone (Aether), anh chàng thần sấm này thậm chí còn thản nhiên “tè bậy” ngay tại nhà cũ và trước mặt người đồng đội của mình. Sau đó, anh tiếp tục vô tư uống nước ngọt và ăn đồ ăn vặt, không quan tâm gì đến nhiệm vụ chính trong khi Rocket thì lo sốt vó lên vì sợ bị lính canh phát hiện.

    [Vietsub] Bụng phệ thôi là chưa đủ, Marvel còn định dìm hàng Thor bằng cách cho anh "xả lũ" bừa bãi khi quay lại Asgard.

    Đúng là nếu cảnh quay này được đưa vào bản công chiếu, hình ảnh soái ca cơ bắp của Thor chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn trong lòng fan hâm mộ. Thế nhưng, đây có lẽ cũng là 1 trong những cuộc đối thoại hài hước nhất trong 4 phần phim Avengers, và nó cũng góp phần thể hiện rõ sự biến đổi trong tính cách của Thor ở thời điểm diễn ra Endgame.

    Vốn dĩ Thor đã mất niềm tin hoàn toàn ở bản thân mình sau khi thất bại trong trận chiến ở Wakanda. Mặc dù sau đó, anh đã tự tay hạ sát Thanos, nhưng rất nhiều người thân và bạn bè của anh lại không thể trở lại sau cú búng tay định mệnh. Điều này đã khiến Thor suy sụp, bắt đầu một cuộc sống bất cần và luôn tỏ ra giận dữ xen chút lo sợ mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên của gã Titan điên loạn.

    Trong bản công chiếu, khi trở lại Asgard năm 2013, Thor cũng luôn tìm cách né tránh nhiệm vụ chính và luôn miệng đòi quay trở về thực tại. Thậm chí khi ăn cú tát điếng người từ Rocket, anh vẫn chưa chịu tỉnh ngộ mà còn lẩn trốn luôn người bạn đồng hành của mình. Vì vậy, có thể nói đoạn phim bị cắt bỏ trên đây khá ăn nhập với mạch phim và không khí phim khi đó, và hoàn toàn có thể được đưa vào trong phiên bản công chiếu.

    Bụng phệ thôi là chưa đủ, Marvel còn định dìm hàng Thor bằng cách cho anh tè bậy trong Avengers: Endgame - Ảnh 3.

    Nếu được sử dụng trong bản công chiếu, cảnh phim bị cắt trên đây sẽ là 1 pha tấu hài cực mạnh giữa Thor và Rocket khi trở lại Asgard vào năm 2013.

    Thế nhưng sau tất cả, Marvel Studios có lẽ cũng muốn níu giữ chút hình tượng cho Thor hay vì dìm hàng anh quá đà. 1 chiếc bụng bia (nhờ công nghệ CGI) cũng đủ gây bất ngờ cho khán giả rồi, đặc biệt là các fan nữ. Có thể thấy, đoạn video trên đây thậm chí còn chưa qua quá trình xử lý kĩ xảo kĩ càng, bởi hình ảnh của Rocket vẫn còn khá thô, không chân thật. Điều này đồng nghĩa với việc Marvel đã sớm cắt bỏ nó từ trước khi bước vào quá trình hậu kì.

    Tuy nhiên, không phải cứ đoạn phim nào cắt đi là sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Nếu như bạn còn nhớ, trong trailer thứ 2 của Avengers: Endgame, Thor có nói rằng: “I saw all these people die” - “Tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả bọn họ bỏ mạng”. Điều này khiến khán giả lầm tưởng anh đang nói về những người đồng đội Avengers, nhưng thực chất là anh muốn ám chỉ đến binh lính và người dân Asgard trong cuộc chiến với Dark Elf năm 2013. Và câu thoại này được lấy từ chính đoạn phim đã bị cắt trên đây.

    MCU sẽ chính thức trở lại vào tháng 4 tới đây với phần phim đầu tiên là Black Widow, dự kiến công chiếu vào ngày 30/4. Sau đó, các series truyền hình The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision cũng lần lượt ra mắt trên nền tảng Disney , trước khi The Eternals “chốt sổ” năm 2020 vào ngày 6/11.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ