"Mass Effect 3" đòi lấn sân Call of Duty

    PV, Kiên Định 

    Dự án game bí mật của BioWare được cho là một game bắn súng sử dụng bối cảnh của Mass Effect và có nội dung tập trung vào phần chơi mạng.

    Mới đây, BioWare đã công bố một đoạn trailer về dự án game tiếp theo của game. Cho đến ngày 11 tháng 12 năm nay, game thủ sẽ vẫn còn phải thấp thỏm phỏng đoán về trò chơi này. Một số người cho rằng đó là Mass Effect 3. Tuy nhiên, một số nguồn tin lại đưa ra những nhận định khác có căn cứ hơn.




    Đây là một tựa game ăn theo tên tuổi của Mass Effect. Sản phẩm này sẽ có nội dung tập trung vào phần chơi mạng. “Mass Effect 3” không phải một tựa game MMO mà là quân bài để nhà sản xuất tiến vào thị trường của những trò chơi như Call of Duty. Nguồn tin đó còn cho biết rằng phiên bản này sẽ cho phép người chơi phát triển nhân vật của mình theo thời gian.

    Vào đầu năm nay, BioWare Montreal - đơn vị giúp phát triển Mass Effect 2 - đã tìm kiếm những lập trình viên có khả năng đưa những chi tiết trong phần chơi đơn của Mass Effect 2 trở thành những yếu tố có thể sử dụng được trong phần chơi mạng. Không những thế, một trong những người đồng sáng lập của BioWare, ông Greg Zeschuck cũng cho biết rằng trong tương lai sẽ còn nhiều sản phẩm sử dụng thế giới của Mass Effect làm bối cảnh.


    Đại diện của EA, ông John Schappert, cũng từng úp mở rằng năm tới sẽ là thời điểm dòng game Mass Effect vươn dài tầm với của mình. Nếu đó chỉ là ám chỉ tới phần cuối cùng trong bộ ba Mass Effect thì dường như vẫn chưa đủ “xứng” với câu nói trên. Giả thiết một tựa game Mass Effect được thực hiện theo phong cách bắn súng với phần chơi mạng lôi cuốn sẽ hợp lý hơn.