Máy tính Apple đầu tiên có giá 5 tỷ đồng

    PV, Mix 

    Sản phẩm 34 năm tuổi còn nguyên bản, tiền thân của Macbook, iPhone hay iPad hiện đại sẽ được bán đấu giá vào ngày 23/11.

    Vào ngày 23/11, nhà đấu giá Christie's sẽ tổ chức một phiên đấu giá một chiếc máy tínhApple thế hệ đầu tiên còn hoàn toàn nguyên vẹn. Vào thời điểm ra mắt vào năm 1976, chỉ có vỏn vẹn 200 sản phẩm Apple-1 xuất xưởng ra thị trường. Khi ấy mỗi thiết bị đến tay người dùng với mức giá 667 USD nhưng giờ đây, dự kiến Apple-1 đồ cổtrị giá đến 250.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng).
     


     
    Ngày trước, Apple-1 được sản xuất thủ công bởi nhà đồng sáng lập Steve Wosniak của Apple. Hệ thống sở hữu bộ nhớ 8 kilobyte, bộ xử lý MOS và hiển thị thông tin ra màn hình tivi. Trong quá khứ bộ máy đúng chuẩn sẽ bao gồm máy và sách hướng dẫn sử dụng, còn mọi linh kiện khác thì người dùng phải mua riêng.
     
    Dù cấu hình rất xoàng và vòng đời kéo dài mỗi 1 năm nhưng Apple-1 đã góp phần đặt nền móng đầu tiên cho ngành công nghiệp máy tính và những thiết bị thương hiệu Apple danh tiếng ngày nay.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ