Đánh giá Nokia E7: Mẫu điện thoại dành cho doanh nhân

    PV, httv 

    Góp mặt vào thị trường di động hơi muộn và đúng vào giai đoạn Nokia đang có nhiều sự thay đổi, E7 khá thiệt thòi khi không nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người dùng cũng như báo giới.

    Dưới sự điều hành của CEO mới, nền tảng Symbian đang thoái trào, áp lực đến từ các đối thủ chính như Apple hay Google nhưng Nokia vẫn kỳ vọng về chiến lược kinh doanh của mình. Vậy liệu rằng Nokia E7 có thể đem đến cho hãng điện thoại Phần Lan những thay đổi cùng với tương lai sáng sủa hơn? Hãy cùng GenK đánh giá chiếc smartphone cao cấp E7 vừa được Nokia giới thiệu để có được một cái nhìn cụ thể.
     
     
    Thiết kế và phần cứng
     
    Nokia E7 là 1 chiếc smartphone chạy Symbian có kích thước khá lớn, nếu không muốn nói là lớn nhất trong các mẫu điện thoại chạy Symbian ra mắt gần đây. Thoạt nhìn, kiểu dáng của E7 rất giống với NokiaN8 nhưng to hơn. Cụ thể, E7 có kích thước 123,7 x 62,4 x 13,6 mm và theo đánh giá chung thiết bị khá dày. Ngoài ra, Nokia cũng trang bị cho mẫu sản phẩm của mình́ khe cắm thẻ nhớ microSD, bộ nhớ trong 16GB, cổng microUSB, ngõ xuất HDMI mini  và một thiết bị tích hợp USB Host (để cắm chuột, bàn phím hay một ổ đĩa USB) tuy nhiên lại không có cổng sạc pin 2mm.
     
    Về cấu hình, Nokia E7 được trang bị hệ điều hành Symbian với bộ xử lý ARM 11 xung nhịp 680MHz, kết hợp với 256MB RAM và khả năng hỗ trợ đồ họa OpenGL 2.0. Những tính năng kết nối được đi kèm với model này bao gồm khả năng hỗ trợ năm băng tần UMTS/ WCDMA (có 3G), Wifi chuẩn b/g/n, Bluetooth 3.0, định vị GPS/A- GPS và đài FM. Ngoài ra máy cũng được trang bị gia tốc kế, la bàn số, cảm biến ánh sáng, camera trước và sau.
     


    Camera phía trước của Nokia E7 có độ phân giải 8MP, thấp hơn so với camera của N8 (12MP) và sử dụng tính năng EDoP (Extended Depth of Field) thay vì tự động lấy nét (auto-focus) như trên các smartphone khác. Bên cạnh đó, E7 cũng được trang bị đèn flash LED kép trợ sáng nhưng nhiều người sẽ cảm thấy đáng tiếc khi đây lại không phải là đèn Xenon.
     
     
    Ở trên đỉnh máy là nút nguồn kiêm luôn chức năng chọn cấu hình profile. Nút bấm này được thiết kế nằm giữa cổng HDMI và giắc cắm tai nghe 3,5mm, phía bên góc máy phải là phím chỉnh âm lượng và chụp ảnh. Còn bên góc trái là phím khóa màn hình.
     
    Về ngoại hình, Nokia E7 khá bắt mắt và sang trọng với tông màu tối và các lớp viền kim loại dọc thân máy. Thiết kế của sản phẩm này cũng ká đặc biệt với nút home/menu được đặt ngay phía dưới màn hình cảm ứng điện dung 4 inch. Màn hình được trang bị trên E7 là loại AMOLED 16 triệu màu với độ phân giải 640 x 360, cùng với đó là công nghệ Clear Black của Nokia giúp màn hình hiển thị rõ nét, bù lại khiếm khuyết về độ phân giải.
     
    Tuy nhiên, điểm ấn tượng đáng kể nhất trên Nokia E7 chính là bàn phím cứng QWERTY. Hãng điện thoại Phần Lan đã thiết kế bàn phím dạng trượt có thể đẩy ra khi người dùng tác dụng lực vào góc bên trái. Sau đó, bàn phím sẽ kết hợp với màn hình tạo thành một góc nghiêng hợp lý, khiến người dùng có cảm giác thoải mái khi sử dụng. Bàn phím QWERTY bao gồm bốn dãy phím, trong đó có các nút điều khiển 4 chiều và phím cách với kích thước khá rộng.
     
     
    Khi sử dụng, bàn phím QWERTY tỏ ra rất phù hợp cho các thao tác soạn tin nhắn hoặc email. Các nút bấm được bố trí với khoảng cách phù hợp, độ phản ứng tốt, thậm chí còn nhỉnh hơn bàn phím cứng có trên một sỗ mẫu điện thoại Motorola chạy hệ điều ành Android xuất hiện gần đây.
     
    Ngoài ra, khả năng đặc biệt khác của E7 là cho phép người dùng đặt máy xuống một mặt phẳng và sử dụng bốn ngón tay để gõ phím. Nếu bạn là người phải soạn thảo email hay tin nhắn nhiều, hoặc là người đam mê bàn phím QWERTY thì sẽ không phải thất vọng về E7.
     
    Phần mềm
     
    Hiện tại Nokia E7 chạy hệ điều hành Symbian^3, tương tự như bản PR1.1 phát hành công khai cho riêng N8. Việc chạy Symbian có thể mang lại cảm giác quen thuộc thuộc với người dùng nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nokia phải thuyết phục người mua về khả năng hệ điều hành mới Symbian trước sự cạnh tranh từ các đối thủ khác như Android hay iOS.
     
     
    Bộ xử lý 680MHz của E7 có thể "lạc hậu" so với các mẫu vi xử lý 1GHz lõi đơn hoặc lõi kép đang phổ biến trên các thiết bị di động hiện nay nhưng CPU này đủ để cho E7 xử lý các tác vụ và hoạt động trơn tru. Người dùng sẽ chỉ gặp phải vấn đề với hệ điều hành Symbian là khi tải những trang web phúc tạp và dung lượng lớn. Ngược lại, do xung nhịp cũng khá thấp nên Nokia E7 sẽ tiết kiệm được khá nhiều pin khi làm việc.
     
    Giống như N7, C7 và C6-01 thì trên màn hình chính của E7 cũng có ba phím là options, menu và call cùng với sáu widget khác nhau. Các tùy chọn khác bao gồm email (với khả năng hiển thị hai tin nhắn mới nhất từ hộp thư đến), lịch, gọi nhanh, bốn phím tắt tới ứng dụng, tin tức giải trí  và các widget khác.
     
    Ngoài ra người dùng có thể truy cập vào Ovi Store của Nokia để tải các ứng dụng yêu thích. Ví dụ như các ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video, QuickOffice và Ovi Maps. Ovi Maps nói riêng được phát triển như một giải pháp thay thế cho Google Maps với các hướng quay rõ ràng, hỗ trợ thiết lập dữ liệu bản đồ offline và đánh dấu địa điểm.
     
     
    Sự liên kết giữa các mạng xã hội của E7 vẫn còn hạn chế hơn các thiết bị chạy nền tảng Android. Dự kiến cuối năm nay giao diện người dùng của Symbian sẽ được làm mới trong một phần mềm nâng cấp. Có thể kể ra một chút thay đổi như bỏ đi bàn phím ảo QWERTY khi hiển thị theo chiều dọc (không dùng bán phím cứng) mà thay vào đó là bàn phím số kiểu T9.  
     
    Trình duyệt gốc của Nokia giờ đây cũng đã được cải tiến khá nhiều. Máy có hỗ trợ Flash Lite 4 (đối với hầu hết các nội dung Flash Player 10.1) để chạy các video khi lướt web.
     
     
    Ngoài ra các ứng dụng hữu ích khác như Skype và phổ biến nhất là ứng dụng mạng xã hội như Twitter cũng được cung cấp đầy đủ. Là một sản phẩm thuộc dòng E và có mục tiêu phục vụ các doanh nhân thì E7 cũng hỗ trợ nhiều tài khoản email như Exchange, Gmail, Yahoo Mail, Ovi Mail, Hotmail và các tài khoản ISP khác nhau cùng với SMS và MMS.
     
    Ứng dụng Message Reader cho phép đọc tin nhắn tới từ hộp thư của bạn. Và với bút điện dung thích hợp (không được đi kèm) người dùng có thể sử dụng tính năng nhận dạng chữ viết. E7 cũng tích hợp ứng dụng VPN cho phép truy cập vào những mạng cá nhân khi cần.
     
    Camera
     
    Như đã nói ở trên, Nokia E7 được trang bị camera 8 megapixel, đèn flash LED đôi với tính năng EdoF giúp chụp lại những bức ảnh chất lượng khá tốt. Với camera 8 MP, Nokia E7 còn có thể quay được những đoạn video HD chuẩn 720p tốc độ 25 khung hình/giây. Người dùng có thễ dễ dàng xem lại và chia sẻ chúng trên các thiết bị HDTV thông qua cổng HDMI. Camera phía trước có độ phân giải VGA được phục vụ cho việc đàm thoại video hoặc chụp ảnh mặt với chất lượng thấp.
     
     
    Ảnh chụp từ E7 đã bị thu nhỏ lại.
     
    Tính năng EDoP của máy tỏ ra khá kém khi chụp ảnh ở cự ly gần nhưng bù lại cho hiển thị hình ảnh sắc nét với màu sắc chân thực. Những bức ảnh trên được chụp dưới bầu trời nhiều mây nhưng E7 đã thể hiện được khả năng chụp hình của mình.
     
    Tuổi thọ pin
     
     
    Với CPU tiết kiệm năng lượng, E7 có thể hoạt động được trong nhiều ngày. Máy được trang bị pin chuẩn Li-lon 1200 mAh (BL-4D), thời gian đàm thoại lên tới 9h (ở mạng 2G) và 5h (ở mạng 3G). Còn thời gian chờ là 432h (2G) và 480h (3G).
     
    Kết luận
     
    Có rất nhiều lý do để người dùng lựa chọn Nokia E7. Thiết kế đẹp hơn so với N8, chất lượng vượt trội hơn so với các thiết bị di động cùng phân khúc của Samsung và LG, bàn phím QWERTY chất lượng tốt. Tất cả các chi tiết kỹ thuật của E7 cũng đã được Nokia kiểm tra một cách chắc chắn. Kể cả dù CPU không mạnh thì sản phẩm vẫn đáp ứng mọi nhu cầu xử lý bình thường.
     
    Nếu bạn là một doanh nhân, tín đồ của nền tảng Symbian hoặc là người đam mê bàn phím QWERTY mà không đòi hỏi sản phẩm công nghệ cao thì Nokia E7 là 1 sự lựa chọn hợp lý.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày