Battlefield 3 Multiplayer - Không có gì là không thể!

    PV, Maestro 

    Thứ duy nhất mà các game thủ nên cảm thấy đáng ngại là chẳng có bộ engine nào làm ra được những màn chơi khổng lồ như của Battlefield 3.

    Trong thời gian gần đây, nhiều game thủ đã đặt câu hỏi với DICE rằng liệu tựa game Battlefield 3 mà họ đang phát triển có phù hợp để đưa kiểu thi đấu Team Deathmatch vào trong phần chơi Multiplayer hay không.


    Với những gì mọi người đang được nhìn thấy ở Battlefield 3, tựa game này rất hoành tráng với những màn chơi rộng lớn. Tuy nhiên, phần lớn các game thủ FPS ngày nay vẫn thích những trận đấu nhanh gọn như Team Deathmatch. Liệu Battlefield 3 có cố gắng bám lấy lối chơi đồng đội có tổ chức của mình mà bỏ qua xu hướng của thị trường hay không.

    Trả lời cho câu hỏi này, các thành viên của đội ngũ phát triển cho biết rằng Battlefield 3 gần như có thể đưa tất cả những kiểu chơi mạng của game bắn súng vào trong phần chơi Multiplayer của mình. Bộ engine Frostbite 2 của họ quá mạnh mẽ để có thể làm được những gì mà người khác không thể.




    Không những thế, cơ chế bắn súng trong Battlefield được thực hiện rất tốt. Thế nên, chỉ cần lấy một phần nhỏ trong một màn chơi lớn ra làm sân đấu và sắp xếp lại các món vũ khí trong một map Team Deathmatch là bạn đã có được thứ mình muốn trong Battlefield 3. Nhà sản xuất còn nói rằng thứ duy nhất mà các game thủ nên cảm thấy đáng ngại là chẳng có bộ engine nào làm ra được những màn chơi khổng lồ như của Battlefield 3.

    Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, những gì mà đội ngũ phát triển đem đi trình diễn tại các sự kiện lớn trên thế giới mới chỉ là các bản demo trong phần chơi đơn của game. Nhà sản xuất chưa tung ra đoạn video nguyên gốc của các bản demo này nhưng game thủ có thể theo sát chúng bằng series Fault Line mà DICE đang đều đặn công bố về Battlefield. Những thông tin về phần chơi Multiplayer trong game sẽ được tiếp tục công bố tại E3 năm nay.



    Ngoài ra, nhiều trang web còn lên tiếng khen ngợi về chất lượng âm thanh của Battlefield 3. Tiếng súng được thể hiện chân thực ở nhiều khoảng cách khác nhau. Trong những màn chơi lớn, người chơi cảm nhận được rõ ràng tiếng vọng mỗi phát bắn. Có thể nói, Battlefield 3không chỉ chân thực về hình ảnh, lối chơi mà còn đáng nể cả về âm thanh. Một tựa game gần đây của EA là Medal of Honor cũng đã tự xưng rằng họ có phần âm thanh chiến trường được thực hiện tốt nhất.

    Hiện giờ, nhà sản xuất cảm thấy vẫn cần cho game thủ những khái niệm đầu tiên về trò chơi mà mình đang phát triển. Thế nên, việc đều đặn trình diễn các bản demo để “khoe” sức mạnh về đồ họa, vật lý cùng với lối chơi của Battlefield 3 là cần thiết. Hơn thế nữa, còn rất lâu thì Battlefield 3 mới được phát hành. Còn khoảng 7 tháng nữa trò chơi này mới chính thức “lên kệ” và nhà sản xuất cảm thấy không cần phải vội vàng vào lúc này.




    Bạn có nghĩ rằng Battlefield 3 sẽ đánh bại được Call of Duty vào cuối năm nay hay không? Chủ tịch của EA, ông John Riccitiello tin rằng họ đã làm được điều đó. Trong năm vừa rồi, Battlefield: Bad Company 2 đã nhận được điểm số đánh giá trung bình cao hơn Call of Duty 7. Battlefield 3 sẽ còn hay hơn người tiền nhiệm rất nhiều. “Có thể nói rằng chúng tôi đã vượt qua Call of Duty” - trích lời ông Riccitiello.