Tất tần tật về PES 2012 - Phần cuối: Những điều còn sót lại

    PV, Invisible 

    Trong phần cuối của loạt bài viết, chúng ta sẽ đến với những thay đổi còn lại trong phiên bản PES 2012.

    Sau 2 phần đầu tiên với những cải tiến đáng kể trong PES 2012, hôm nay chúng ta sẽ đến với những thay đổi còn lại, tuy nhỏ nhưng không hề vụn vặt và chúng sẽ cũng ảnh hưởng khá nhiều đến người chơi.

    Như đã nói ở phần hai, trạng thái vật lý của quả bóng sẽ được "cân bằng" lại. Do đó sẽ không còn những pha đi bóng như đeo đá vào chân, mà thay vào đó bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát được cầu thủ của mình. Ngoài ra, những siêu sao tốc độ như Walcolt hay Messi giờ đây cũng không còn dễ để bị bắt kịp nữa, họ hoàn toàn còn có thể gia tăng khoảng cách và bỏ xa hậu vệ của đối phương.
     

    Những pha rê bóng uyển chuyển hơn trong khi những pha chuyền bóng giờ cũng đã mượt mà hơn, mặc dù vậy Konami có vẻ vẫn bỏ qua một điểm – đó là những cú sút. Những pha dứt điểm cảm nhận chung không thay đổi là mấy, không được ổn định và thường… bay lên trời. Có lẽ vẫn còn nhiều việc phải làm để nhà sản xuất có thể thay thế hoàn toàn "ruột" của quả bóng?

    Một khía cạnh khác của tương tác vật lý đó là tác động trong pha tranh chấp giữa các cầu thủ. Những pha tì đè có thể khiến cho đối phương mất thăng bằng và mất kiểm soát bóng, tuy nhiên giờ đây những hành động như vậy cũng sẽ dễ dàng bị thổi phạt hay thậm chí ăn thẻ nếu như không căn đúng thời điểm. Khác hẳn với trước, người chơi chỉ việc giữ X và hậu vệ cứ việc hùng hục lao vào lấy bóng.
     

    Cải tiến tiếp theo là vị trí trọng tài. Ông vua sân cỏ giờ đây có vẻ "thông minh" hơn trước, thổi phạt chính xác hơn, và bây cũng đã "biết" cho người chơi hưởng phép lợi thế. Cũng không quá khi nói rằng giờ đây trọng tài đã hoàn hảo đến 99%. Vậy còn 1% còn lại ở đâu ư? Trong quá trình test phiên bản chơi thử, người chơi nhận ra rằng đôi khi xoạc bóng ở trước mặt và từ phía sườn có khi lại dễ ăn thẻ hơn là truy cản từ phía sau. Việc này cần chỉnh sửa lại.
     

    Thay đổi cuối cùng, và cũng đáng để nói đến nhất, đó chính là thủ môn. Thủ môn vẫn luôn là chốt chặn an toàn cuối cùng án ngữ nơi khung thành; tuy nhiên trong những phiên bản gần đây, PES lại thường xem nhẹ vị trí này. Rất may, những người gác cổng khung thành giờ đã được thay da đổi thịt, họ đã biết khép góc (?!?), và những pha bắt bóng không quá sơ đẳng để "tuột" mất bóng nữa. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ được chứng kiến những pha bắt bóng ngoạn mục mà trước đây chưa từng xuất hiện – đó là bắt bóng/ đẩy bóng bằng một tay. Việc này sẽ giúp thủ môn phản xạ nhanh hơn đồng thời cũng tăng tầm với của họ. Đây là đặc điểm mà hiện tại FIFA vẫn chưa có, tuy nhỏ nhưng dĩ nhiên vẫn là một lợi thế đáng để nhắc đến.
     


    Vậy là chúng ta đã khám phá được phần lớn những thay đổi sắp được thấy trong PES 2012. Dĩ nhiên vẫn sẽ còn những thay đổi nhỏ nữa vì từ giờ đến tháng 10, Konami vẫn còn thời gian để tiếp tục hoàn thiện đứa con của mình. 
     
    Sau đây chúng ta sẽ cùng tổng kết lại những thay đổi chính đã được đề cập tới trong loạt bài viết.

    1. Menu mới được link sang UEFA.com.
    2.Mode chơi mới mang tên Football Life.
    3. Hệ thống AI sẽ được nâng cấp trên cả phương diện cá nhân và tập thể toàn đội (phương diện chiến thuật).
    4. Hệ thống chiến thuật được thay đổi công phu hơn, người chơi có thể thay đổi phong cách chiến thuật của mình sử dụng d-pad.
    5.Camera mặc định đã được chỉnh sửa, tuy nhiên vẫn cần sửa thêm về mảng đồ họa để hiệu ứng góc máy quay mới có thể đạt đỉnh.
    6. Không khí trên sân được tái hiện như thật với huấn luyện viên, đội ngũ quay phim và nhân viên an ninh trên sân.
    7. Người hâm mộ mặc trang phục giống với đội mà họ cổ vũ.
    8. Thêm một chế độ camera mới tên là Pitch Side.
    9. Trạng thái vật lý của quả bóng được chỉnh sửa.
    10. Chuyền bóng và rê bóng cần chú ý cẩn thận hơn vì giờ đây quả bóng sẽ không dễ dàng tự tìm đến chân của bạn như trước.
    11.Thủ môn là một cải tiến xuất sắc. Thêm nhiều động tác và đáng tin cậy hơn nhiều.
    12.Trọng tài cũng được cải thiện nhiều. Đã biết cho hưởng lợi thế và cũng có thể cho thẻ sau khi tình huống bóng kết thúc.
    13. Sút vẫn khá bổng, cần chỉnh sửa lại.
    14. Động tác chuyền bóng và sút bóng vẫn chưa được hoàn hảo, chưa thể sánh bằng với FIFA.
    15. Chọc khe không còn quá "bá đạo" như trước nữa, sẽ dễ dàng cắt bóng nếu điều khiển tốt hậu vệ.
    16. Thêm những tính năng cá nhân mới, có thể add avatar, sử dụng tùy chỉnh gamepad riêng……

    Với rất nhiều những thay đổi như vậy, hy vọng rằng năm nay PES 2012 sẽ không làm phụ lòng các fan hâm mộ.

    Thông tin về game

    Hãng phát triển

    Konami

    Hãng phát hành

    Konami

    Thể loại

    Sports

    Hệ máy

    PC - PS3 - Xbox 360

    Ngày phát hành

    10/2011

    Tham khảo tại Winningelevenblog.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ