Các nhiếp ảnh gia "chộp" được những khoảnh khắc cực kì hài hước của thế giới hoang dã

    Dink,  

    Còn gì thú vị hơn một con báo đứng trước biển báo giới hạn tốc độ?

    Chúng ta choáng ngợp với series Planet Earth II, nhắc lại cho chúng ta một sự thật rằng Đất Mẹ đẹp đến nhường nào. Chắc chắn hình ảnh tuyệt vời về chú kỳ nhông chạy thoát khỏi đàn rắn hay hình ảnh đau buồn của anh chàng cánh cụt mất vợ mất con mất nhà cửa vẫn còn lưu lại rõ nét.

    Không chỉ những video tài liệu tuyệt đẹp ấy mới kể cho ta một câu chuyện hay, những tấm ảnh tuyệt đẹp của các nhiếp ảnh gia tự nhiên cũng làm được điều đó vậy.

    Một cuộc thi chụp ảnh với tên gọi là Giải thưởng Nhiếp ảnh về Cuộc sống hoang dã hài hước vẫn được tổ chức đều đặn hàng năm. Năm nay cuộc thi này quy tụ tới hơn 2.200 tấm ảnh từ các nhiếp ảnh gia khắp nơi gửi về.

    Người sáng lập nên giải thưởng và cũng là một nhiếp ảnh gia về tự nhiên hoang dã, anh Paul Joynson-Hicks bày tỏ: “Cách thức mà cuộc thi này nhắc nhở chúng ta về vấn đề bảo tồn tự nhiên hoang dã qua những bức ảnh hài hước thử sự làm chúng tôi ngạc nhiên tột độ”.

    Dưới đây là một vài ví dụ về những bức ảnh như thế:

    Bức ảnh đoạt Giải Toàn diện 2016 và Giải Sinh vật trên mặt đất: "Một ngày vất vả ở công sở" - Ảnh Angela Bohlke.

    Bức ảnh đoạt Giải Trên không: "Chết tiệt" - Ảnh Nicolas de Vaulx.

    Bức ảnh đoạt Giải Dưới nước: "Xin lỗi, cái gì cơ" - Ảnh Jim Chen.

    Bức ảnh đoạt giải Tầm nhìn Độc nhất: "Cười lên nào!" - Ảnh Thomas Bullivant.

    Bức ảnh được đề cử cao: "Trúng đầu" - Ảnh Tom Sables.

    Bức ảnh được đề cử cao: "Nhạc trưởng" - Perdita Petzl.

    Bức ảnh được đề cử cao: "Hắn chạy đường đó" - Ảnh Austin Thomas.

    Bức ảnh được đề cử cao: "Xin chào!" - Ảnh Phillip Marazzi.

    Bức ảnh được đề cử cao: "Tò mò" - Ảnh Mario Fiorucci.

    Bức ảnh được đề cử cao: "Gấu xám thất bại" - Ảnh Rob Kroenert.

    Bức ảnh được đề cử cao: "Tiến hóa" - Ảnh Caroline Tout.

    Bức ảnh được đề cử cao: "Tệ thật đấy!" - Ảnh Vaughan Jessnitz.

    Bức ảnh được đề cử cao: "Chiến binh sơn cước" - Ảnh Anup Deodhar.

    Bức ảnh được đề cử cao: "Thiên thần gấu" - Ảnh Adam Parsons.

    Nói hoài không chán và nói mãi nhưng vẫn không sai, thiên nhiên cực kì tuyệt diệu phải không?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ