Xuất hiện những quả bóng tuyết tự nhiên kì lạ phủ trắng bờ biển Siberia, đường kính lên tới 1m

    Dink,  

    Hoàn toàn thích hợp cho một chiến trường ném bóng tuyết.

    Hiện tượng kì lạ này tại Vịnh Ob, Siberia kì lạ tới mức khi nhìn qua, người ta sẽ tưởng rằng khu vực Vịnh đang được sử dụng để làm phim trường cho bom tấn viễn tưởng nào đó hay ai đó bỏ công nặn bóng tuyết chỉ để trêu đùa người khác.

    Thực ra không phải vậy, những vật thể tuyết này hoàn toàn là sản phẩm của tự nhiên.

    Với đường kính lớn nhất lên tới một mét, những quả bóng tuyết này phủ trắng 18 km đường bờ biển và là một hiện tượng tự nhiên kì lạ, khi mà tuyết tự động “viên” thành hình tròn bởi tác động của gió và dòng biển. Cảm giác như đây là một dải bánh trôi nước khổng lồ vậy.

    Người dân địa phương tại ngôi làng Nyda gần đó cũng đã lợi dụng cơ hội có một không hai này để chụp hình lưu niệm, một số nơi đã sử dụng những viên tuyết khổng lồ này đắp thành tường rào nhà mình.

    Làm cách nào để những quả bóng này hình thành một cách tự nhiên được?

    Không ai chắc chắn 100% tại sao, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng cao nhất có lẽ là do sự kết hợp tài tình của nhiệt độ, cấu trúc băng tuyết và dòng biển, những viên tuyết này đã hình thành.

    Người phát ngôn đại diện cho ngôi làng Nyda cũng đưa ra một lời giải thích tương tự: “Khi nước trong vịnh dâng cao, nó tiếp xúc với băng tuyết trên bờ biển. Băng bắt đầu phủ khắp nơi, cùng lúc đó nước cũng chậm chạp rút dần khỏi bờ biển, những phần nước đã đóng băng sẽ nằm lại trên bờ. Nó bị gió đẩy dần đi trên cát ướt và từ đó, những quả bóng kỳ lạ này ra đời”.

    Những lời giải thích vẫn được đưa ra và nghe vẫn rất hợp lý, nhưng vẫn không ai chắc chắn điều gì đã xảy ra. Già làng cao tuổi nhất tại nơi đây cũng xác nhận là chưa từng thấy hiện tượng tương tự xảy ra tại Vịnh Ob này.

    Tuy vậy, đây cũng đã là lần thứ ba những quả bóng tuyết lớn này xuất hiện trên thế giới, một lần ở Hồ Michigan, nước Mỹ và một lần khác tại Vịnh Phần Lan ở Châu Âu.

    Hiện tượng tại Hồ Michigan đã được các chuyên gia tại Liên hiệp Các Đại học Nghiên cứu Vũ trụ giải thích rằng sự nhiễu loạn trong nước đã bẻ gãy các liên kết của tuyết mềm thành những mảnh nhỏ hơn, rồi những mảnh nhỏ hơn ấy lại lớn dần thành một quả bóng tuyết khi gió đẩy chúng lăn trên nền nước lạnh.

    Nhưng những điều kiện để hình thành những quả bóng tuyết này phải rất cụ thể, và thông thường thì kích cỡ của chúng không lớn tới mức này. Có những viên tuyết có đường kính lên tới 1 mét.

    Đừng lo lắng, cuối cùng thì đây cũng chỉ là một hiện tượng thời tiết kì lạ mà thôi. Điều chúng ta nên nghĩ tới là bờ biển Vịnh Ob hoàn toàn có thể trở thành một thiên đường (hay chiến trường) để người dân chơi trò ném bóng tuyết.

    Tham khảo ScienceAlert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ