Cải tiến bằng Raspberry Pi, máy Game Boy cũ kỹ bỗng chơi được hàng ngàn trò chơi khác nhau
Sử dụng chiếc máy tính cỡ nhỏ Raspberry Pi, anh chàng với nickname Wermy đã biến chiếc Game Boy cũ của mình thành một chiếc máy chơi game "tất cả trong một".
Đây là chiếc máy Game Boy Zero, được tạo ra bởi một anh chàng có nickname Wermy trên Youtube. Game Boy Zero mang vỏ ngoài của một chiếc Game Boy 27 năm tuổi, nhưng bên trong lớp vỏ cũ kỹ đó là một bảng mạch mini Raspberry Pi, một cục pin lithium có thể sạc được, cổng USB, HDMI cùng với bộ thu phát Bluetooth.

Sử dụng phần mềm Emulation Station, Wermy đã biến chiếc Raspberry Pi thành một cỗ máy chơi game "tất cả trong một", với khả năng giả lập và chơi game của các hệ máy từ Game Boy Advance trở về trước, bao gồm NES, SNES, Genesis và nhiều hệ máy khác nữa. Bốn nút điều khiển khác được Wermy vào cho chiếc máy của mình, do chiếc máy Game Boy vốn chỉ có 2 nút A và B, trong khi nhiều tựa game sau này cần nhiều nút hơn để có thể chơi được. Hai nút X và Y được lấy từ tay cầm NES cũ, và Wermy phải bỏ 2 chiếc ốc vít phía sau lưng máy để nhường chỗ cho nút L và R. Màn hình đen trắng của máy cũng được anh thay thế bằng một màn hình khác có khả năng hiển thị màu.

Điểm ấn tượng nhất của chiếc Gameboy Zero, chính là chiếc băng trò chơi được Wermy cải tiến. Sử dụng một chiếc băng Game Boy cũ, anh lắp thêm một đầu đọc thẻ nhớ MicroSD, và nối dây sao cho máy tính Raspberry Pi có thể đọc được game trong thẻ khi băng được gắn vào. Kết quả cuối cùng thu được là một chiếc băng chứa đủ các trò chơi của mọi hệ máy khác nhau.
Wermy cũng đã đăng tải lên mạng những hình ảnh của quá trình anh dựng nên chiếc máy "tất cả trong một" này:

"Đục lỗ" mặt trước của chiếc Gameboy để lắp thêm nút bấm phụ

Đặt các nút bấm vào máy

Hai nút X, Y được lấy từ một chiếc tay cầm NES cũ

Dùng lá đồng để tạo điểm tiếp xúc cho các nút bấm mới trên bảng mạch

Lắp và đấu dây nút nguồn, cổng sạc

Lắp các bảng mạch, màn hình, và loa vào máy

"Chế biến" băng trò chơi cũ thành đầu đọc thẻ MicroSD

Và thế là được một băng trò chơi "Tất cả trong một" của Raspberry

Nối bảng mạch của máy tính Raspberry với đầu đọc băng của chiếc Gameboy


Bảng mạch của tay cầm được nối với bàn phím Teensy-LC của máy tính Raspberry Pi

Lắp thêm cổng USB kết nối với bộ thu phát Bluetooth, và các nút điều chỉnh độ sáng, tối

Và đây là sản phẩm cuối cùng
Sở dĩ Wermy có thể làm được điều này, bởi chiếc máy Game Boy đời đầu lãng phí rất nhiều diện tích cho 4 quả pin AA. Sau khi thay thế chúng bằng pin lithium, Wermy hoàn toàn có đủ chỗ để "cải tiến" chiếc máy 27 năm tuổi này.
Tham khảo Gizmodo, The Verge
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tôi dùng AI để dự đoán smartphone năm 2030 trông sẽ như thế nào và cái kết...
Không phủ nhận những dự đoán này khá thực tế và bám sát xu hướng phát triển của smartphone hiện tại, nhưng liệu các hãng có thể hiện thực hóa với mức giá dễ tiếp cận?
Sếp lớn hãng máy ảnh Olympus: “Xin lỗi vì chúng tôi quay trở lại Việt Nam muộn”