Cận cảnh xe điện bay Xpeng AeroHT tại CES 2024: Kiểu dáng thể thao, cánh quạt được giấu hoàn hảo trong thân xe

    Nguyễn Hải - Tuấn Lê,  

    Có kiểu dáng thể thao, chiếc xe bay này có thể mở các cánh quạt ra để cất cánh thẳng đứng, và khi không sử dụng có thể giấu gọn các cánh quạt này trong thân xe.

    Tại CES 2024, hãng xe điện Trung Quốc Xpeng đã gây ấn tượng mạnh với việc giới thiệu chiếc xe bay độc đáo của mình, thuộc dòng Xpeng AeroHT. Công ty cho biết sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng vào cuối năm 2024 và thời gian giao hàng sẽ vào cuối năm 2025.

    Tại CES 2024, công ty giới thiệu 2 phiên bản của chiếc xe bay này. Một phiên bản có tên "Land Aircraft Carrier" bao gồm 2 module chính: module để di chuyển trên không và module di chuyển trên mặt đất. Module di chuyển trên không giống như một trực thăng cá nhân cỡ nhỏ, có thể gấp gọn lại và đặt vào trong module di chuyển trên đường, có hình dạng giống như một chiếc xe van 6 bánh.

    Cận cảnh xe điện bay Xpeng AeroHT tại CES 2024: Kiểu dáng thể thao, cánh quạt được giấu hoàn hảo trong thân xe- Ảnh 1.

    Chiếc xe bay Xpeng Land Aircraft Carrier

    Một phiên bản khác được trình diễn tại CES 2024 có tên gọi Xpeng AeroHT eVTOL, với phần thân xe có kiểu dáng thể thao hơn và các cánh quạt được gắn liền bên trên cũng như có thể gập gọn lại và giấu trong thân xe. Chính vì vậy nên dù xe có kích thước khá lớn, nó chỉ chở được 2 người, do phần lớn không gian xe sẽ được dùng để chứa các cánh quạt này.

    Cận cảnh xe điện bay Xpeng AeroHT tại CES 2024: Kiểu dáng thể thao, cánh quạt được giấu hoàn hảo trong thân xe- Ảnh 2.

    Brian Gu, Đồng Chủ tịch của Xpeng Motors, chia sẻ rằng chiếc xe bay này được thiết kế nhắm đến thị trường tiêu dùng, cho phép mọi người trải nghiệm cảm giác bay, thay vì hướng đến khách hàng doanh nghiệp và các phương tiện vận chuyển công cộng.

    Cận cảnh xe điện bay Xpeng AeroHT tại CES 2024: Kiểu dáng thể thao, cánh quạt được giấu hoàn hảo trong thân xe- Ảnh 3.

    Ngoài ra, công ty cũng cho biết, các sản phẩm của họ dự kiến dành cho thị trường Trung Quốc, và vì vậy, công ty vẫn đang tích cực đàm phán với các cơ quan quản lý để về việc triển khai các xe bay tại nước này. Hiện tại, những chiếc xe bay này dự kiến sẽ được bán với giá 1 triệu Nhân dân tệ tại Trung Quốc (khoảng 140.000 USD), nhưng người mua chỉ có thể bay trong các khu vực dành riêng.

    Cận cảnh xe điện bay Xpeng AeroHT tại CES 2024: Kiểu dáng thể thao, cánh quạt được giấu hoàn hảo trong thân xe- Ảnh 4.
    Cận cảnh xe điện bay Xpeng AeroHT tại CES 2024: Kiểu dáng thể thao, cánh quạt được giấu hoàn hảo trong thân xe- Ảnh 5.
    Cận cảnh xe điện bay Xpeng AeroHT tại CES 2024: Kiểu dáng thể thao, cánh quạt được giấu hoàn hảo trong thân xe- Ảnh 6.
    Cận cảnh xe điện bay Xpeng AeroHT tại CES 2024: Kiểu dáng thể thao, cánh quạt được giấu hoàn hảo trong thân xe- Ảnh 7.
    Cận cảnh xe điện bay Xpeng AeroHT tại CES 2024: Kiểu dáng thể thao, cánh quạt được giấu hoàn hảo trong thân xe- Ảnh 8.

    Nhưng dường như chính phủ Trung Quốc lại đang khá ủng hộ lĩnh vực mới nổi này, theo ý kiến của giám đốc một công ty sản xuất thiết bị bay eVTOL Trung Quốc. Chính phủ nước này đang muốn trở thành người đi đầu trong việc thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu về lĩnh vực bay bằng điện – tương tự như cách họ đang làm đối với công nghệ 5G và 6G.

    Tuy nhiên, pháp lý không phải trở ngại duy nhất đối với Xpeng AeroHT. Công ty cũng đang tìm kiếm các đối tác liên doanh để cùng phát triển các bộ phận quan trọng như pin và hệ thống điều khiển bay. Đây đều là các bộ phận không dễ tìm được sản phẩm hoàn thiện trên thị trường hiện nay.

    Xe Xpeng AeroHT eVTOL được trưng bày tại CES 2024

    Năm 2022, Xpeng AeroHT đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm với một mẫu xe nặng khoảng 2 tấn. Với kế hoạch sản xuất hàng loạt sau khi chính sách, quy định và kịch bản ứng dụng trở nên chín muồi, những chiếc xe bay eVTOL như Xpeng AeroHT hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai mới cho giao thông ba chiều trong khu đô thị.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày