CEO Epic Games: Apple đang dần trở thành công ty mà hãng từng “ghét cay ghét đắng” cách đây 30 năm trước

    Thiên Long,  

    CEO Epic Games cho rằng, Apple đang đánh mất mình và cho mình quyền lực quá lớn trong kiểm soát các nội dung số trên App Store.

    Apple và Epic đã có một cuộc khẩu chiến kể từ khi Apple xóa Epic Games khỏi App Store. Mới đây CEO Epic Games, Tim Sweeney đã trả lời yêu cầu của Apple về việc bồi thường do vi phạm hợp đồng.

    CEO Epic Games: Apple đang dần trở thành công ty mà hãng từng “ghét cay ghét đắng” cách đây 30 năm trước - Ảnh 1.

    CEO Epic Games Tim Sweeney

    Tim Sweeney cho rằng, Apple gọi tranh chấp pháp lý chỉ là "bất đồng cơ bản về tiền bạc". Nhưng thực tế, tranh chấp này cho thấy Apple đã "bỏ qua các nguyên tắc sáng lập của ngành công nghệ". Tuy nhiên ông không chỉ rõ những nguyên tắc sáng lập là gì. Ông khẳng định Apple đang cho bản thân quyền như một tòa án.

    CEO Epic Games cho rằng, Apple đang bành trướng quá mức. Về cơ bản, tất cả người dùng có quyền cài đặt phần mềm tự do và tất cả các nhà phát triển có thể tạo và chia sẻ các ứng dụng theo ý muốn.

    Sweeney cũng đề cập đến quảng cáo "Nineteen Eighty-Fortnite" của Epic. Ông giải thích rằng, quảng cáo này sử dụng chính quảng cáo huyền thoại của Apple từng ra mắt vào năm 1984. Nội dung của quảng cáo đó nhắm tới sự độc quyền của IBM với thị trường máy tính. Và giờ đây Epic Games muốn mượn lại ý tưởng đó của Apple để chỉ trích công ty vì đã quá độc quyền giống IBM.

    Apple đang cố gắng thay thế IBM trở thành công ty "toàn năng", điều mà họ đã e sợ cách đây gần 30 năm trước. Nhưng có vẻ vì quá tham vọng nên Apple đang dùng quyền lực để kiểm soát nguồn thu nhập của mình.

    Sweeney còn nhắc đến một số lý do Epic Games phản đối chính sách trên cửa hàng App Store. Ông khẳng định đang đấu tranh vì quyền lợi của những người sáng tạo nội dung.

    Cuối cùng ông nhấn mạnh, vấn đề giữa Epic Games và Apple không phải là sự bất đồng về tiền bạc. Thậm chí Epic còn không đòi bồi thường bằng tiền. Ông gọi đây là một cuộc đấu tranh để thay đổi luật chơi.

    CEO Epic Games: Apple đang dần trở thành công ty mà hãng từng “ghét cay ghét đắng” cách đây 30 năm trước - Ảnh 2.

    Hiện tại, tài khoản nhà phát triển của Epic Games đã bị Apple đình chỉ và công ty đã xin áp dụng biện pháp hoãn thi hành tạm thời để đưa "Fortnite" quay trở lại App Store và khôi phục quyền sử dụng tài khoản nhà phát triển.

    Đồng thời, Epic Games cũng từ chối loại bỏ các tùy chọn thanh toán trực tiếp. Nhưng điều này rõ ràng đang vi phạm chính sách của App Store.

    Dự kiến một phiên điều trần sơ bộ sẽ được tổ chức vào cuối tháng này để giải quyết vấn đề giữa Epic Games và Apple.

    Tham khảo Gizchina

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày