CEO Microsoft đã từng chống lại vụ thâu tóm Nokia: "Tại sao lại cần tới 3 hệ điều hành smartphone?"

    TVD,  

    Có lẽ kể từ khi Satya Nadella lên nắm quyền Microsoft thay cho Steve Ballmer, tầm nhìn của ông đã không có chỗ cho smartphone.

    Trong cuốn tự truyện mới mang tên “Hit Refresh”, CEO Satya Nadella của Microsoft đã chia sẻ nhiều câu chuyện và suy nghĩ của ông trước đây. Trong đó, có cả quyết định chống lại thương vụ thâu tóm Nokia của cựu CEO Steve Ballmer vào năm 2013, và tầm nhìn của ông với hệ điều hành Windows Mobile sau khi ngồi vào chiếc ghế CEO tại Microsoft.

     CEO Satya Nadella đã từng chống lại thương vụ thâu tóm Nokia của Microsoft trong quá khứ.

    CEO Satya Nadella đã từng chống lại thương vụ thâu tóm Nokia của Microsoft trong quá khứ.

    CEO Satya Nadella đã viết trong cuốn tự truyện: “Thỏa thuận Nokia là ví dụ đau đớn cho sự thất bại của mảng kinh doanh điện thoại. Chúng tôi đã tuyệt vọng để bắt kịp các đối thủ, sau khi chậm chân trong cuộc đua công nghệ di động. Nokia lúc đó đã rơi từ vị trí dẫn đầu, xuống vị trí thứ 3 trong thị trường điện thoại di động”.

    “Chúng tôi đã kỳ vọng rằng việc kết hợp đội ngũ kỹ thuật và thiết kế điện thoại của Nokia, với mảng phát triển phần mềm của Microsoft sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của hệ sinh thái Windows Phone và kinh doanh smartphone. Sự sáp nhập này được cho là bước cần thiết để Windows có thể bắt kịp iOS và Android trên nền tảng điện thoại di động”.

    Tuy nhiên lúc đó, ông Nadelle đã bỏ phiếu chống lại thỏa thuận thâu tóm Nokia, khi mà CEO của Microsoft lúc bấy giờ - Steve Ballmer thăm dò ý kiến của các lãnh đạo cấp cao trong công ty.

    Ông giải thích cho quyết định của mình: “Tôi đã không đồng ý với thương vụ thâu tóm Nokia. Tôi không hiểu lý do tại sao thế giới lại cần tới hệ sinh thái smartphone thứ 3. Nhưng đã quá muộn để lấy lại những gì đã mất. Chúng tôi mãi mãi chỉ chạy theo ánh đèn hậu của đối thủ”.

    Những năm 2014 - 2015, nhiều chuyên gia công nghệ nhận định rằng Windows Phone vẫn gặt hái được những thành công nhất định tại Châu Âu. Nhưng CEO Satya Nadella gạt bỏ những điều đó, ông cho rằng:

    “Thị phần hai chữ số ở một số nước Châu Âu không có nhiều ý nghĩa. Smartphone Windows Phone vẫn chỉ là nền tảng đứng thứ 3 và bị hai đối thủ còn lại bỏ xa ở đằng sau”.

    “Mua một công ty với thị phần bị sụt giảm luôn luôn chứa đựng rủi ro. Chúng ta chỉ nên bước chân vào thị trường smartphone, khi có thể thực sự tạo ra thứ gì đó khác biệt”.

    Lời tuyên bố của CEO Microsoft không đồng nghĩa với việc sẽ có một chiếc smartphone Surface đặc biệt sắp ra mắt. Mà có lẽ kể từ khi Satya Nadella lên nắm quyền Microsoft thay cho Steve Ballmer, tầm nhìn của ông đã không có chỗ cho smartphone Windows. Bởi ông biết rằng iOS và Android đã làm quá tốt, thay cho toàn bộ phần còn lại của thế giới.

    Tham khảo: mspoweruser

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày