[CES 2018] MediaTek giới thiệu vi xử lý dành cho thiết bị đa phương tiện và gia dụng thông minh

    Tuấn Hưng,  

    Chúng bao gồm MT8695 dành cho TV box 4K, MT8516 tập trung vào AI, MT8176 và MT8173 là phục vụ cho smart display.

    Tại sự kiện CES 2018, MediaTek đã giới thiệu một loạt vi xử lý mới tích hợp trí thông minh nhân tạo có khả năng hỗ trợ các thiết bị gia dụng thông minh. Ngoài ra, công ty Đài Loan này cũng trình làng giải pháp AI của họ dành cho trợ lý ảo, TV và xe tự lái.

    [CES 2018] MediaTek giới thiệu vi xử lý dành cho thiết bị đa phương tiện và gia dụng thông minh - Ảnh 1.

    Về lĩnh vực các sản phẩm giải phí tại nhà, MediaTek ra mắt MT8695 – SoC dành cho TV box 4K. Ngoài ra, hãng này cũng cho tung ra MT8516 dành cho loa thông minh có màn hình cảm ứng.

    MediaTek MT8695 SoC là con chip đầu tiên sản xuất trên tiến trình 12nm, được thiết kế dành riêng cho TV box hỗ trợ nội dung 4K. Nó sẽ cho phép chủ nhân của những chiếc TV 4K tiếp cận được với các kênh phim ảnh, ca nhạc với mức giá vừa phải, hợp lý một cách thuận tiện nhất.

    [CES 2018] MediaTek giới thiệu vi xử lý dành cho thiết bị đa phương tiện và gia dụng thông minh - Ảnh 2.

    Vi xử lý này sử dụng cực ít năng lượng, có thể trình chiếu đa phương tiện 4K lên tới 60 khung hình trên giây, trang bị chuẩn HDR10 và Dolby Vision. Nó sẽ có thể phát nội dung 4K nhờ thiết bị có hình dáng như một chiếc USB, tương tự như Google Chromecast hay Amazon Fire TV.

    Mặc dù hết hết những con chip của MediaTek quảng bá lần này đều tập trung vào AI, nhưng MT8695 lại không như vậy. Điểm mạnh của nó đó là truyền tải hình ảnh một cách mượt mà và tiêu tốn ít điện nhất có thể. Tuy nhiên nó vẫn có sẵn hệ thống AI và có khả năng nhận diện giọng nói.

    [CES 2018] MediaTek giới thiệu vi xử lý dành cho thiết bị đa phương tiện và gia dụng thông minh - Ảnh 3.

    MT8516 mới là đứa con tinh thần xoay quanh trí thông minh nhân tạo của MediaTek. Nó sẽ giúp những nhà sản xuất tích hợp các tính năng liên quan đến AI dễ dàng hơn vào các loại hình thiết bị khác như đồng hồ báo thức, chuông báo cháy hay các món đồ gia dụng khác.

    Ngoài ra, MT8176 và MT8173 là hai con bộ xử lý dành cho smart display. Cả hai đều mang đến thị giác máy tính cho AI, phục vụ được cho cả mục đích giải trí lẫn camera giám sát an ninh.

    Theo Gizmochina

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ