[CES 2019] Razer ra mắt màn hình Raptor 27 inch dành cho game thủ, có đèn LED ở đế, giá 700 USD
Đây là mẫu màn hình đầu tiên mà Razer ra mắt.
- [CES 2019] ASUS trình làng ZenBook S13, laptop có viền màn hình mỏng nhất thế giới nhờ áp dụng thiết kế tai thỏ của smartphone
- Xiaomi Redmi Note 7 lộ diện với màn hình waterdrop, trang bị chip Snapdragon 660 và 6GB RAM
- Samsung đang phát triển tai nghe không dây IconX mới, nhiều màu hơn, pin lớn hơn, giá có thể cao hơn
Razer Raptor là một mẫu màn hình chơi game đầy ấn tượng. Trước khi nhắc tới thông số, Raptor có thiết kế bắt mắt y như những sản phẩm khác của Razer. Các viền của chiếc màn hình này rất mỏng trong khi mặt sau có hệ thống quản lý cáp gọn gàng nhưng cũng không kém phần thẩm mỹ. Các dây cáp màu xanh đặc trưng của Razer cung cấp đủ các kết nối gồm nguồn điện, HDMI, Display Port, USB-C và USB-A.
Màn hình Raptor có kích thước 27 inch, độ phân giải 2560x1440 pixel, tỷ lệ làm tươi 144Hz và tỷ lệ phản hồi giữa 1ms (với công nghệ Motion Blur) và 7ms thông thường. Độ sáng tối đa của Raptor là 420 nit, có hỗ trợ HDR. Nhược điểm của Raptor là chỉ hỗ trợ công nghệ FreeSync của Razer chứ không hỗ trợ G-Sync của NVIDIA.
Về vật liệu, Raptor có khung bằng nhôm với mặt sau bọc vải. Phần đế của màn hình có dải đèn LED Choma.
Razer Raptor hỗ trợ công nghệ picture-in-picture, đồng nghĩa với việc bạn có thể xem cùng lúc nhiều đầu vào hình ảnh khác nhau. Màn hình này cũng hỗ trợ hiển thị hình ảnh từ Razer Phone 2 qua cổng USB-C, cho phép bạn sử dụng chiếc smartphone này trên màn hình lớn bằng chuột và bàn phím.
Razer Raptor sẽ lên kệ vào cuối năm nay với giá 700 USD (tương đương 16,2 triệu đồng).
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhìn lại làng công nghệ năm 2025: Smartphone bớt hào nhoáng, AI hạ nhiệt, TikTok “bán mình” và cơn khủng hoảng chip nhớ mở đường cho 2026 đầy áp lực
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn bản lề của ngành công nghệ, khi smartphone dần trưởng thành, AI bớt hào nhoáng, các nền tảng số biến động mạnh và những áp lực chi phí bắt đầu lộ rõ, mở ra nhiều dấu hỏi cho năm 2026.
-
Kỷ nguyên chiến tranh mới: Startup Mỹ tham vọng xây dựng quân đoàn 50.000 robot hình người tham chiến vào năm 2027