Chai nước Thạch Sanh: làm ra nước từ không khí và ánh sáng, không bao giờ lo hết

    PnM,  

    Chai nước thần kỳ này có khả năng tạo ra nước chỉ từ không khí và ánh sáng, rất thích hợp để sử dụng mọi lúc mọi nơi mà không phải mang theo chai nước nặng nề truyền thống.

    Các phượt thủ, những người thích du lịch và thám hiểm có thể sớm nói lời tạm biệt với những chai nước, bi đông cồng kềnh và nặng nề. Kỹ sư Christophe Retezaro đã sáng chế ra một chai nước mang tính cách mạng - Fontus. Nó có khả năng tạo ra nước chỉ từ không khí và ánh sáng, rất thích hợp để sử dụng mọi lúc mọi nơi mà không phải mang theo chai nước nặng nề truyền thống.

    Chai nước này hoạt động ra sao

    Không khí bên trong nắp chai có dung tích 0,8 lít được làm lạnh và ngưng tụ trên một bề mặt đặc biệt. Sau đó phần chất lỏng này được lọc và chứa trong dung tích chính của bình nước. Dưới đáy của Fontus có những viên nang khoáng. Chúng sẽ hòa tan khoáng chất vào nước, làm cho nước trở nên hữu ích hơn đối với những người phải hoạt động thể chất nặng như leo núi, đạp xe,...

    Vỏ bảo vệ của chai nước Fontus lại chính là các tấm năng lượng mặt trời. Chính nó sẽ cung cấp năng lượng để làm lạnh không khí, nhờ đó chai nước không cần phải cấp nguồn điện bổ sung. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng chai nước để sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác như máy GPS, đồng hồ, đèn pin...

    Thời gian sản xuất nước chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của không khí như bảng dưới đây:

    “Rẻ như nước lã” không còn đúng nữa

    Chai nước thần kỳ "đắt xắt ra miếng"

    Phiên bản Fontus Airo được thiết kế dành cho đi bộ đường dài, còn Fontus Ryde nhắm tới những người thích du lịch bằng xe đạp (đi kèm với khung gắn lên xe đạp). Nguyên lý hoạt động của hai chai nước là hoàn toàn như nhau, nhưng Fontus Ryde có giá 165 USD còn Fontus Airo là $ 200 vì có thời gian tạo nước nhanh hơn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ