Chàng trai trẻ đánh bại trí thông minh nhân tạo của Alibaba trong cuộc thi nhận mặt hot girl

    Long.J,  

    Ngày 30 tháng 6, Ant Financial-công ty con của Alibaba, đã tổ chức một cuộc thi nhận dạng khuôn mặt giữa Mark(trí thông minh nhân tạo) và chàng trai Vương Dục Hoành, thí sinh nổi tiếng vì trí nhớ và sự thông minh sau chương trình truyền hình thực thế "The Brain".

    Ngày 30 tháng 6, Ant Financial-công ty con của Alibaba, đã tổ chức một cuộc thi nhận dạng khuôn mặt giữa Mark(trí thông minh nhân tạo được phát triển bởi Ant Financial) và chàng trai Vương Dục Hoành, thí sinh nổi tiếng vì trí nhớ và sự thông minh sau chương trình truyền hình thực thế "The Brain"

    Theo Tân Hoa Xã đưa tin. Trong chương trình thực tế này, anh đã thể hiện trí nhớ và khả năng phân tích đối tượng đáng kinh ngạc của mình bằng nhận ra sự khác biệt của 1 trong số 520 cốc nước. Trong thời gian rảnh rỗi anh còn giúp cảnh sát giải quyết vài vụ án.

    Trong cuộc thi lần này, Mark(AI) và anh chàng họ Vương phải nhận diện khuôn mặt các hot girl trên mạng xã hội Trung Quốc, điều này không đơn giản vì nhan sắc các cô gái bây giờ ngày càng..giống nhau.

    Một cuộc thăm dò trực tuyến cho thấy 61% cư dân mạng tin rằng anh Vương sẽ chiến thắng, có phải vì người dân chưa đủ tin tưởng vào trí thông minh nhân tạo của Ant Financial?

    Trong vòng thi đầu tiên, mỗi "thí sinh" phải tìm ra 3 cô gái được hiển thị ngẫu nhiên qua 150 bức ảnh. Mark(AI) đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn đối thủ của mình 6 phút.

    Vòng đấu thứ hai có thể lệ tương tự nhưng là 300 bức ảnh, chàng Vương gỡ hòa tỉ số khi nhanh hơn đối thủ của mình 1 phút.

    Vòng đấu thứ ba thực sự gay cấn khi phải xác định 1-2 bức ảnh lúc bé của hơn 80 cô gái. Kết quả, anh Vương đã chiến thắng khi chọn đúng 1 ảnh, còn Mark(AI) không chọn ra được bức ảnh nào.

    Thông qua cuộc thi này, Jack Ma muốn tạo ra một phương thức thanh toán mới thông qua nhận diện khuôn mặt. "Các hình thức thanh toán online quả thực luôn là vấn đề đau đầu, bạn quên mật khẩu, bạn lo lắng về những trò lừa đảo trên mạng.."- Jack Ma chia sẻ

    Cuối tháng Ba vừa qua, ông đã trình diễn công nghệ thanh toán dựa trên nhận diện khuôn mặt- "Smile to pay" ở CeBit(Hội thảo công nghệ tại Đức) để mua một con tem lưu niệm trên Taobao. Dù công nghệ trên vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, chúng ta đều hi vọng đây không phải một một trò đùa.

    Theo China News

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ