Chạy xe đạp bị ngã sấp mặt, chàng kỹ sư quyết định chế tạo xe đạp tự cân bằng cho khỏi té nữa

    ryankog,  

    Không chỉ thế, chiếc xe đạp này còn có hệ thống cảm biến tiên tiến để phát hiện chướng ngại vật.

    Sau khi mất thăng bằng và ngã khỏi xe đạp, một kỹ sư người Trung Quốc đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để thiết kế và chế tạo chiếc xe đạp không chỉ tự cân bằng mà còn tự phát hiện và tránh chướng ngại vật.

    Chạy xe đạp bị ngã sấp mặt, chàng kỹ sư quyết định chế tạo xe đạp tự cân bằng cho khỏi té nữa - Ảnh 1.

    Chàng kỹ sư tài năng Zhi Hui Jun đã bị mê hoặc bởi chiếc xe đạp tự lái do các nhà khoa học tại Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh chế tạo vào năm 2019, và sau khi bị tai nạn xe đạp khiến anh bị thương nhẹ ở mặt, chàng kỹ sư trẻ đã quyết định chế tạo chiếc xe đạp tự cân bằng của riêng mình. 

    Chỉ dành thời gian rảnh rỗi (chủ yếu là cuối tuần), trong khoảng 4 tháng, Zhi Hui Jun đã cố gắng thiết kế và chế tạo một chiếc xe đạp tự cân bằng sử dụng hệ thống gia tốc và con quay hồi chuyển, có khả năng theo dõi chuyển động của xe đạp và điều chỉnh để xe không bao giờ nghiêng sang một bên.

    Chạy xe đạp bị ngã sấp mặt, chàng kỹ sư quyết định chế tạo xe đạp tự cân bằng cho khỏi té nữa - Ảnh 2.

    Nhờ hệ thống chạy bằng pin lithium của Zhi Hui Jun, xe đạp có thể giữ thăng bằng cả khi đứng yên và khi chuyển động. Ngay cả khi treo một vật nặng, chẳng hạn như một viên gạch, trên một trong các ghi đông, nó sẽ nhanh chóng bù đắp cho sự chênh lệch trọng lượng để giữ thăng bằng.

    Chạy xe đạp bị ngã sấp mặt, chàng kỹ sư quyết định chế tạo xe đạp tự cân bằng cho khỏi té nữa - Ảnh 3.

    Như thể chiếc xe đạp tự cân bằng chỉ do một người chế tạo vẫn không đủ ấn tượng, Zhi Hui Jun còn thêm camera cảm biến độ sâu và cảm biến LIDAR cho phép nó tránh chướng ngại vật được phát hiện trên đường. Trong video, chiếc xe đạp cũng có thể tự di chuyển mà không cần người ngồi trên.

    Kỹ sư chế tạo xe đạp tự cân bằng

    Zhi Hui Jun tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc vào năm 2018 và đã tham gia chương trình Thiên tài trẻ của Huawei và làm việc trong chương trình trí tuệ nhân tạo của hãng smartphone Oppo. Trên kênh YouTube của mình, chàng kỹ sư trẻ đã đăng một loạt các dự án hấp dẫn, từ các bộ dự trữ năng lượng có màn hình màu của riêng mình, đến các robot nhỏ.

    Tham khảo: OC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ