Chỉ còn hơn 30 giờ để giải cứu tàu ngầm thám hiểm Titanic, xác định thân thế khủng của 5 hành khách trên tàu

    THANH TÂM, Phụ nữ Việt Nam 

    Thông tin về vụ tàu ngầm thám hiểm Titanic mất tích đang được cập nhật liên tục kể từ khi con tàu hoàn toàn mất liên lạc với tàu mẹ trên cạn.

    Ngày 19/6 vừa qua, công ty OceanGate Expeditions đã đưa ra thông báo xác nhận chiếc tàu ngầm của họ bất ngờ mất tích trên biển cùng với 5 thành viên đoàn thám hiểm. Được biết, con tàu này dự định sẽ lặn xuống độ sâu 3.700 mét dưới nước, cách bờ biển Newfoundland khoảng 600 mét.

    Chỉ còn hơn 30 giờ để giải cứu tàu ngầm thám hiểm Titanic, xác định thân thế khủng của 5 hành khách trên tàu - Ảnh 1.

    Cận cảnh tàu ngầm OceanGate (Ảnh: OceanGate)

    Công ty này cho biết tàu ngầm của họ dự trữ khí oxy đủ cho 96 giờ đồng hồ. Do đó, tính đến thời điểm hiện tại, thời gian để giải cứu hành khách chỉ còn hơn hơn 30 giờ đồng hồ.

    Ngay sau khi vụ việc nổ ra, thân thế của 5 hành khách trên thuyền đã dần được xác nhận. 5 nhân vật này bao gồm một tỷ phú người Anh, hai cha con người đàn ông giàu có nhất Pakistan, một thợ lặn hải quân Pháp và cuối cùng là người sáng lập và Giám đốc điều hành của OceanGate.

    Tỷ phú người Anh - Hamish Harding

    Nắm giữ doanh nghiệp dịch vụ hàng không và là người giữ kỷ lục Guinness thế giới, tỷ phú Hamish Harding (58 tuổi) là một người ưa mạo hiểm và khám phá những vùng đất bí ẩn. Trước khi tham gia vào chuyến tàu thám hiểm xác tàu Titanic và gặp sự cố, tỷ phú này thậm chí đã từng bay vào vũ trụ trong một sứ mệnh của Blue Origin cùng với cựu phi hành gia Buzz Aldrin, đến thám hiểm Nam Cực và đang lên kế hoạch thực hiện sứ mệnh bay đến thăm cả hai cực của Trái đất trong thời gian kỷ lục.

    Chỉ còn hơn 30 giờ để giải cứu tàu ngầm thám hiểm Titanic, xác định thân thế khủng của 5 hành khách trên tàu - Ảnh 2.

    Hamish Harding (Ảnh: Blue Origin)

    Hai cha con tỷ phú Pakistan - Shanzada và Sulaiman Dawood

    Đồng hành trong chuyến thám hiểm này còn có tỷ phú Pakistan Shanzada Dawood (48 tuổi) và con trai ông Sulaiman (19 tuổi). Được biết, Dawood là Phó Chủ tịch của tập đoàn công nghệ và sản xuất năng lượng Pakistan Engro Corporation và là thành viên trong Ban cố vấn toàn cầu cho tổ chức từ thiện nổi tiếng thế giới của vua Charles III.

    Chỉ còn hơn 30 giờ để giải cứu tàu ngầm thám hiểm Titanic, xác định thân thế khủng của 5 hành khách trên tàu - Ảnh 3.

    Shanzada và Sulaiman Dawood (Ảnh: NY Post)

    Cựu thợ lặn hải quân người Pháp - Paul Henri Nargeolet

    Là người dẫn đầu đoàn thám hiểm, thợ lặn chuyên nghiệp Paul-Henri Nargeolet (77 tuổi) cũng có mặt trên tàu. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Nargeolet tham gia vào chuyến thám hiểm xác tàu Titanic của OceanGate. Trước đó, ông đã từng là người dẫn đầu chuyến thám hiểm đầu tiên đến xác tàu Titanic vào năm 1987 sau khi nghỉ hưu.

    Nhờ những thành tích của mình, Nargeolet còn được biết đến với cái tên "Mr. Titanic". Vào năm 2019 khi được tờ Irish Examiner hỏi về nỗi sợ hãi khi lặn biển, Nargeolet từng trả lời rằng khi ở dưới vùng nước sâu, cái chết luôn rình rập và có thể ập đến rất nhanh, bởi vậy, ông thấy cái chết cũng trở nên bình thường, không còn quá đáng sợ nữa.

    Chỉ còn hơn 30 giờ để giải cứu tàu ngầm thám hiểm Titanic, xác định thân thế khủng của 5 hành khách trên tàu - Ảnh 4.

    Paul Henri Nargeolet (Ảnh: Getty Images)

    Người sáng lập và điều hành OceanGate - Rush Stockton

    Thành viên cuối cùng của nhóm mất tích được xác định là Stockton Rush (61 tuổi) cũng chính là nhà sáng lập của công ty cung cấp dịch vụ thám hiểm chưa từng có này. Theo các phương tiện truyền thông, trước khi trở thành doanh nhân, Rush từng là phi công vận tải phản lực trẻ nhất thế giới vào năm 1981, khi ông mới chỉ 19 tuổi.

    Chỉ còn hơn 30 giờ để giải cứu tàu ngầm thám hiểm Titanic, xác định thân thế khủng của 5 hành khách trên tàu - Ảnh 5.

    Rush Stockton (Ảnh: Reuters)

    Hiện tại, công cuộc tìm kiếm tàu lặn vẫn đang được cảnh sát biển Mỹ và Canada tích cực đẩy nhanh để chạy đua với thời gian. Tuy nhiên, việc chưa thể xác định vị trí chính xác của con tàu cũng như việc có rất ít phương tiện có thể lặn xuống độ sâu gần 4.000 mét dưới đáy biển đang gây khó khăn lớn cho công cuộc giải cứu.

    Nguồn: NY Post, ET Today

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ