Chi tiết về dự án xe tự lái của Apple bị rò rỉ, có đến 5000 nhân viên đang làm việc trong dự án này

    KON,  

    Tưởng như Apple đã từ bỏ tham vọng chế tạo xe tự lái, ai ngờ dự án này lại có một đội ngũ nhân viên hùng hậu như thế này.

    Gần đây, Apple đã kiện một cựu nhân viên Apple vì đã đánh cắp bị mật thương mại. Tuy nhiên, trong đống tờ khai liên quan đến vụ việc, Apple đã vô tình hé lộ quy mô của dự án hệ thống xe tự lái của Apple: có đến 5000 nhân viên đang phát triển công nghệ này hoặc ít nhất là biết về dự án này.

    Xiaolang Zhang, nhân viên mà Apple đã thuê để phát triển phần mềm và phần cứng cho những chiếc xe tự lái vào tháng 12 năm 2015, hiện đang bị buộc tội vì đã tải xuống các tệp tin có thông tin độc quyền trong thời gian nghỉ thai sản, theo đơn khiếu nại hình sự tại toà án liên bang ở Santa Clara, California.

    Chi tiết về dự án xe tự lái của Apple bị rò rỉ, có đến 5000 nhân viên đang làm việc trong dự án này - Ảnh 1.

    Zhang chia sẻ với Apple rằng anh muốn rời bỏ công ty để gia nhập X-Motors, có trụ sở ở Quảng Châu, Trung Quốc, sau khi trở về từ đợt nghỉ phép. Trong đợt nghỉ phép của anh này, camera an ninh đã cho thấy anh Zhang đã quay trở lại công ty vào sau 9 giờ tối của một ngày thứ bảy. Hành động này là vi phạm quy định của công ty. Anh này cũng đã để lại một bàn phím máy tính, một vài đường cáp và một chiếc hộp lớn, theo đơn kiện của Apple miêu tả.

    Theo khiếu nại, có khoảng 5000 nhân viên trong số 135000 nhân viên của Apple (3,7%) đã "được biết về Dự án." Trong số nhân viên đó, có 2700 nhân viên được chỉ định là "nhân viên cốt lõi" của dự án. Những nhân viên này có quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu nhất định. Những thuật ngữ được tiết lộ là để miêu tả những người đang làm việc trong dự án hoặc biết về dự án xe tự lái của công ty và những công nghệ liên quan.

    Chi tiết về dự án xe tự lái của Apple bị rò rỉ, có đến 5000 nhân viên đang làm việc trong dự án này - Ảnh 2.

    Xe đang thử nghiệm phần mềm tự lái của Apple bị phát hiện trên đường

    Bản khiếu nại cũng cho biết: "Mặc dù Apple đã dưa ra nhiều tuyên bố chung cho báo chí về việc có hứng thú với phát triển xe tự lái, song những chi tiết của nghiên cứu và phát triển của Apple cho dự án được bảo vệ chặt chẽ và không được tiết lộ công khai."

    Vai trò của anh Zhang tại Apple là thiết kế và thử nghiệm các bảng mạch để phân tích dữ liệu cảm biến. Anh này đã thừa nhận với Apple và FBI rằng anh đã lấy dữ liệu của công ty và đã gửi nó đến một máy tính cá nhân.

    Chi tiết về dự án xe tự lái của Apple bị rò rỉ, có đến 5000 nhân viên đang làm việc trong dự án này - Ảnh 3.

    Một mẫu concept xe của Apple do fan thiết kế

    Những báo cáo về công nghệ xe tự lái của Apple đã bắt đầu nổi lên từ nhiều năm trước. Apple cũng đã nhận được nhiều giấy phép để thử nghiệm xe tự lái tại California và gần đây cũng đã thuê một giám đốc điều hành từ Waymo, đơn vị xe tự lái của Alphabet.

    Công ty đã chia sẻ trong một tuyên bố: "Apple luôn chú trọng đến vấn đề bảo mật và bảo vệ tài sản trí tuệ. Chúng tôi đang làm việc với chính quyền về vấn đề này và sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng cá nhân này hay bất cứ cá nhân nào liên quan đến vụ việc sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ."

    Zhang sẽ phải đối mặt với bản án 10 năm tù và sẽ phải phạt 250.000 USD.

    Tham khảo CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ