Chiêm ngưỡng tòa cao ốc đắt giá nhất San Francisco của Salesforce, chi phí xây dựng 1,1 tỷ USD

    Tài Nguyễn,  

    Tòa nhà Salesforce Tower cao 326m với chi phí xây dựng lên đến 1,1 tỷ USD sẽ được hoàn thành trong năm nay, trở thành tòa nhà cao nhất trong lịch sử thành phố San Francisco.

    Khi hoàn thành vào tháng 7 sắp tới, Salesforce Tower dự kiến sẽ là tòa nhà cao nhất và đắt nhất thành phố San Francisco. Tổng kinh phí xây dựng của tòa nhà cao 326 mét này là 1,1 tỷ USD do Boston Properties thực hiện.

    Vào ngày 6 tháng 4, Thị trưởng thành phố San Francisco, Ed Lee và Giám đốc điều hành Marc Benioff của Salesforce đã tổ chức buổi lễ kết thúc giai đoạn thi công kết cấu của công trình. Ông Benioff tự hào cho biết mình có thể nhìn thấy tòa nhà từ khắp mọi nơi trong thành phố.

    Trong năm nay, Salesforce sẽ kỷ niệm 18 năm hoạt động của mình. Bên cạnh đó, Salesforce đã dành được vị trí thứ 8 trong Top 100 công ty đáng làm việc nhất thế giới năm 2017 do Fortune công bố. Công ty điện toán đám mây khổng lồ này đang trên lộ trình nâng tầm giá trị lên 100 tỷ USD trong 3 năm tới.

    Ban đầu, tòa nhà 61 tầng này được đặt tên là Transbay Tower, nhưng Salesforce đã mua lại quyền đặt tên và đổi tên thành Salesforce Tower. Theo hợp đồng, Salesforce sẽ trả cho Boston Properties khoảng 560 triệu đô la Mỹ trong vòng 15 năm rưỡi để thuê 30 tầng tại công trình khổng lồ này.

    Khoảng 70% diện tích còn lại của tòa nhà đã được các công ty khác thuê lại trong đó phải kể đến Bain & Company, Accenture, và CBRE.

     Salesforce Tower có hình dáng thanh mảnh với các góc cong.

    Salesforce Tower có hình dáng thanh mảnh với các góc cong.

    Kiến trúc sư Fred Clarke của Công ty Kiến trúc Pelli Clarke Pelli nói: "Tòa nhà sẽ trở thành một hiện tượng trong tương lai của thành phố San Francisco".

     Hơn 700 công nhân đang nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để kịp khánh thành Salesforce Tower vào tháng 7 năm 2017. Ảnh: Melia Robinson/Business Insider

    Hơn 700 công nhân đang nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để kịp khánh thành Salesforce Tower vào tháng 7 năm 2017. Ảnh: Melia Robinson/Business Insider

     Tòa nhà Salesforce Tower (bên trái) cùng với Millennium Tower ở San Francisco, California.

    Tòa nhà Salesforce Tower (bên trái) cùng với Millennium Tower ở San Francisco, California.

    Clarke nhấn mạnh đến sự an toàn của tòa nhà Salesforce Tower khi nó được gắn sâu vào tầng đá giống như tòa nhà "láng giềng" Millennium Tower.

     Trần nhà cao và cửa sổ kính sẽ cung cấp lượng ánh sáng dồi dào.

    Trần nhà cao và cửa sổ kính sẽ cung cấp lượng ánh sáng dồi dào.

     Mỗi tầng sẽ có những tấm che nắng tự động bằng kim loại, giúp cho việc tối đa ánh sáng và tránh được sức nóng ảnh hưởng từ bên ngoài.

    Mỗi tầng sẽ có những tấm che nắng tự động bằng kim loại, giúp cho việc tối đa ánh sáng và tránh được sức nóng ảnh hưởng từ bên ngoài.

     Tòa tháp này có lối đi trực tiếp đến Trung tâm Trung chuyển Transbay Transit đang được xây dựng bên cạnh. Trung tâm này sẽ kết nối 8 hạt của Bay Area qua 11 hệ thống giao thông riêng biệt.

    Tòa tháp này có lối đi trực tiếp đến Trung tâm Trung chuyển Transbay Transit đang được xây dựng bên cạnh. Trung tâm này sẽ kết nối 8 hạt của Bay Area qua 11 hệ thống giao thông riêng biệt.

     Công viên trên mái rộng hơn 9000 mét vuông của Trung tâm Transbay Transit.

    Công viên trên mái rộng hơn 9000 mét vuông của Trung tâm Transbay Transit.

     Theo ông Benioff, Salesforce Tower tạo ra không gian làm việc cho 10.000 nhân viên Salesforce, tức là một phần ba lượng nhân viên hiện tại trên toàn thế giới.

    Theo ông Benioff, Salesforce Tower tạo ra không gian làm việc cho 10.000 nhân viên Salesforce, tức là một phần ba lượng nhân viên hiện tại trên toàn thế giới.

    Mặc dù văn phòng Salesforce nằm tại 30 tầng dưới cùng nhưng công ty cũng sẽ thuê hai tầng mái để tổ chức các cuộc họp và sự kiện.

    Ông Benioff cho biết tầng 61 được gọi là "tầng Ohana" (Ohana có nghĩa là "gia đình" ở Hawaii.) Salesforce sẽ cho phép các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ thuê không gian để tổ chức sự kiện miễn phí.

     Ông Bernioff hào hứng với công trình khổng lồ này. Ảnh: Melia Robinson/Business Insider.

    Ông Bernioff hào hứng với công trình khổng lồ này. Ảnh: Melia Robinson/Business Insider.

     Tầng 60 của công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Melia Robinson/Business Insider.

    Tầng 60 của công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Melia Robinson/Business Insider.

     Ảnh: Melia Robinson/Business Insider.

    Ảnh: Melia Robinson/Business Insider.

     Ảnh: Melia Robinson/Business Insider.

    Ảnh: Melia Robinson/Business Insider.

    Tham khảo: Business Insider.

    IBM và Salesforce ký kết hợp tác trao đổi sử dụng 2 nền tảng trí tuệ nhân tạo Watson và Einstein

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ