Chính phủ tổng thống Trump sẽ không miễn thuế cho linh kiện Apple Mac Pro

    M.Đức,  

    Lời thỉnh cầu của 'Táo' đã không được chấp thuận!

    Như đã đưa tin, mới đây Apple đã gửi đơn yêu cầu chính phủ Mỹ của tổng thống Donald Trump không đánh thuế linh kiện của chiếc Mac Pro được nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu như bị liệt vào danh sách các sản phẩm bị đánh thuế, thì Apple sẽ phải trả thêm tới 25% giá trị của các linh kiện Mac Pro, từ đó tăng chi phí sản xuất và giảm lợi nhuận.

    Chính phủ tổng thống Trump sẽ không miễn thuế cho linh kiện Apple Mac Pro - Ảnh 1.

    Sáng ngày 26/7 theo giờ Mỹ, tổng thống Donald Trump đã chính thức có câu trả lời trên Twitter, nói rằng Apple sẽ không được miễn thuế nếu như làm linh kiện tại Trung Quốc, và nếu muốn miễn thuế thì phải chuyển mọi dây chuyền về Mỹ. Hiện Bộ thương mại Hoa Kỳ chưa đưa ra các thông báo chính thức, nhưng những gì tổng thống Trump thông báo trên Twitter thường sẽ trở thành sự thật.

    Chính phủ tổng thống Trump sẽ không miễn thuế cho linh kiện Apple Mac Pro - Ảnh 2.

    Apple sẽ có 2 lựa chọn, một là tiếp tục sản xuất những linh kiện ở Trung Quốc với mức giá rẻ nhưng phải chịu mức thuế của Mỹ, hai là chuyển khâu này về Mỹ - mặc dù không phải chịu thuế nhưng bù lại sẽ có chi phí sản xuất cao. Phía Apple chưa đưa ra bình luận gì về thông báo này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ