Chợ công nghệ lề đường lớn nhất Sài Gòn

    PV,  

    Điện thoại, sạc pin, loa, dây cắm, laptop... từ những món hàng "cổ lỗ sĩ" cho đến những sản phẩm mới còn bảo hành, tất cả đều được tìm thấy tại đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận).

    Khoảng hơn 500 m từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn về phía ngã tư Phú Nhuận - đoạn giáp ranh giữa phường 3, quận Gò Vấp với phường 4, quận Phú Nhuận, rất nhiều mặt hàng điện tử bày bán trên lề đường. Từ khoảng 4 giờ chiều, việc mua bán bắt đầu diễn ra nhộn nhịp.

    Chỉ với chiếc valy, tấm bạt hay cái bàn sắt người bán đã có một gian hàng, còn người mua chỉ việc tấp xe vào và lựa chọn món hàng ưng ý. Chợ họp từ sau 12h trưa cho đến khoảng 9h tối. Thông thường, vào những ngày đầu tuần chợ vắng, nhưng những dịp cuối tuần thì việc mua bán diễn ra khá tấp nập.

    Đa số các gian hàng đều bày bán trên vỉa hè, lề đường để người đi xe máy tiện vào mua.

    Bên cạnh các gian hàng ở lề đường, cũng có nhiều cửa hàng bán đồ cũ, cửa hàng điện thoại với dịch vụ tương tự.

    Hàng hóa trên con đường rất đa dạng, nhưng chủ yếu là hàng cũ, lỗi mốt... phục vụ chính cho những người thu nhập thấp.

    Không khó để tìm thấy những chiếc điện thoại từng "làm mưa làm gió" một thời ở đây.

    Pin và củ sạc cho điện thoại, latop... cũng được bày bán rất nhiều.

    Thậm chí ở đây còn bán những chiếc điều khiển cũ.

    Với số lượng hàng hóa lớn nên người mua phải đi xem nhiều gian hàng khác nhau mới có thể tìm ra món phù hợp.

    Để có được món hàng tốt người mua thường phải có thời gian "soi" kỹ mới có thể tìm được hàng "ngon" với giá rẻ.

    Anh Lương Anh, quận Bình Thạnh cho biết: "mua hàng ở đây thì rẻ lắm, nhưng phải biết cách để mua cái nào còn sài được, chứ 'lơ ngơ' là mua toàn hàng vứt đi".

    Theo Zing

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ