Chú gấu đáng thương có lưỡi to quá khổ nặng tới 3kg

    Dink,  

    Chúc Gấu sớm hồi phục và hạnh phúc.

    Con gấu đen Châu Á tội nghiệp được cứu về này bị sưng phồng lưỡi, phải kéo lên cả lưỡi trên sàn theo từng bước đi. Con vật tội nghiệp này phải trải qua một ca phẫu thuật để có thể có được cuộc sống bình thường.

    Chiếc lưỡi phồng này nặng tới hơn 3 kilogram, khiến cho con gấu có một quãng đời khá khổ sở.

    Khi được cứu về, nó mới chỉ là một con gấu con, người ta đặt tên cho nó là Nyan htoo (nghĩa là "sáng"). Không lâu sau khi được cứu về, nó bắt đầu có triệu chứng bệnh kì lạ: lưỡi sưng lên thành cục to tướng. Hồi 2016, đã có đội ngũ cố gắng phẫu thuật, giải quyết vấn đề nhưng sau khi hồi phục, cái lưỡi con gấu lại sưng lại.

    Con gấu thường xuyên phải nằm nghỉ do việc mang cái lưỡi to tướng này di chuyển quá khó khăn.Tháng Sáu năm 2017, lưỡi của con gấu bị nhiễm trùng do cắm vào răng của nó.

    Trong lần "giải cứu" này, bác sĩ toàn thế giới đã hợp sức lại. Heather Bacon từ ban thú y Đại học Edinburgh, bác sỹ thú y Caroline Nelson từ Trung tâm Giải cứu Gấu Châu Á tại Việt Nam và Romain Pizzi từ Viện Giải phẫu Động vật hoang dã đã bay tới Myanmar để cùng hợp tác, cắt bỏ lưỡi của con vật tội nghiệp.

    Vì đây là lần đầu tiên căn bệnh quái lạ (và quái ác) này xuất hiện trên gấu, các bác sĩ không dám khẳng định chắc chắn con gấu bị chứng bệnh kì lạ gì. Họ đặt giả thuyết rằng con gấu đã bị chứng phù chân vui, gây ra bởi loài giun kí sinh lây truyền qua muỗi.

    Bệnh này khá là phổ biến trên người sống tại Myanmar, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện trên gấu, nên các bác sĩ chưa đưa ra lời khẳng định. Mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng con gấu phải "lên bàn mổ".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ