Chuyện gì đang xảy ra với Apple? Hàng loạt nhân sự chủ chốt đã rời bỏ công ty trong vài tháng qua

    Nguyễn Hải,  

    Hàng loạt các nhân viên kỳ cựu của Apple đang rời đi tìm bến đỗ mới, và đó hầu hết là những người rất quan trọng với công ty.

    Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một loạt các kỹ sư hàng đầu đã rời Apple để đến Tesla và các công ty khác chỉ trong vòng vài tháng qua.

    Vào thứ ba vừa qua, Tesla thông báo họ đã chiêu mộ được Chris Lattner về làm phó chủ tịch mới, phụ trách phần mềm Autopilot. Lattner đã ở Apple trong hơn 11 năm, gần đây nhất ông còn là Giám đốc cấp cao về công cụ cho nhà phát triển. Lattner là người tạo ra ngôn ngữ lập trình Swift, đã được Apple ra mắt vào năm 2014, và là ngôn ngữ được công ty khuyến khích sử dụng để phát triển các ứng dụng cho Mac và iOS.

    Với vai trò giám đốc bộ phận các công cụ phát triển, Lattner cũng chịu trách nhiệm cho Xcode (môi trường phát triển tích hợp IDE của Apple, tức là phần mềm bạn sử dụng để phát triển ứng dụng cho các nền tảng của Apple) và các bộ biên dịch CPU và GPU, được sử dụng bên trong Apple cũng như các nhà phát triển bên thứ ba. Hay theo cách nói của John Gruber, anh ấy đúng là một “chén thánh” với Tesla.

     Chris Lattner, người tạo ra Swift, đã chuyển sang Tesla.

    Chris Lattner, người tạo ra Swift, đã chuyển sang Tesla.

    Lattner không phải kỹ sư cao cấp duy nhất rời Apple để đến Tesla. Vào thứ Tư vừa qua, 9to5Mac cho biết Matt Casebolt, người đang là giám đốc thiết kế của Apple, đã rời công ty vào tháng Mười Hai để gia nhập Tesla. Hồ sơ Linkedin của Casebolt có đề cập đến Mac Pro, chiếc MacBook Pro với bàn rê chuột Force Touch, MacBook Pro với Touch Bar, Retina MacBook Pro và chiếc MacBook Air. Anh ấy đã ở Apple trong hơn 9 năm và tên của anh gắn với một số bằng sáng chế.

    Business Insider còn cho thấy Casebolt có thể đã ở trong một nhóm các thiết kế và kỹ sư gắn bó với nhau của Jony Ive, nhóm này rất ít khi thay đổi nhân sự. Đây có thể là người thứ hai có vị trí cao của nhóm đó rời đi trong mấy tháng gần đây. Vào tháng Tư, Danny Coster, một thành viên cốt lõi của nhóm thiết kế dưới quyền Ive trong hơn 20 năm, đã rời đi để gia nhập GoPro. Coster cũng là nhà thiết kế chính cho chiếc iMac đầu tiên.

     Danny Coster, nhà thiết kế chính cho chiếc iMac đầu tiên.

    Danny Coster, nhà thiết kế chính cho chiếc iMac đầu tiên.

    Một thành viên khác đã được Tesla tuyển dụng trong tháng trước là Timothy Hatcher, người dành 17 năm làm việc tại Apple trong nhóm WebKit. WebKit là rendering engine (engine biểu diễn nội dung web) cho trình duyệt Safari trên iOS và MacOS và là một phần quan trọng cho phần mềm tại Apple. Hatcher giờ là kỹ sư UI tại Tesla.

    Tại một công ty với hơn 100.000 kỹ sư, việc luân chuyển nhân sự là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Nhưng mất đi các kỹ sư lâu năm, những người thay vì phát triển phần mềm ô tô cho Apple lại tìm đến một công ty ô tô khác như Tesla, thì thật là đáng lo ngại. Và cũng không chỉ các kỹ sư mới tìm đến công ty ô tô. Theo báo cáo của The Verge vào tháng Mười Một vừa qua, ba thành viên trong nhóm PR của Apple đã rời công ty đến các công ty ô tô khác trong mấy tháng trước.

    Thêm vào đó, còn có các dấu hiệu khác cho thấy không phải mọi thứ đều màu hồng bên trong Apple. Apple cho biết đã cắt giảm sản lượng iPhone – sản phẩm hàng đầu của họ - đi 10% trong quý đầu tiên của năm 2017. Trong báo cáo hàng năm gửi lên SEC vào tuần trước, Apple tiết lộ rằng lợi nhuận và doanh thu của họ đã không đạt mục tiêu nội bộ của riêng họ - lần đầu tiên họ rơi vào tình trạng này từ năm 2009 đến nay.

    Apple cũng cho biết rằng, mình đã định hướng lại Project Titan – dự án Apple Car – chuyển từ việc tự mình sản xuất ô tô và hướng nhiều hơn sang phần mềm. Kết quả là hàng trăm kỹ sư phần cứng và phần mềm đã rời khỏi công ty. Với Tesla, công ty đã tích cực chiêu mộ nhiều nhân viên của Apple trong những năm qua, đây có thể là món quà trời cho. Elon Musk, nhà sáng lập và CEO của Tesla, cho biết rằng “triết lý thiết kế” của Tesla rất “gần gũi một cách chặt chẽ” với Apple.

     Project Titan - dự án chưa thành hình của Apple.

    Project Titan - dự án chưa thành hình của Apple.

    Dưới đây là danh sách những nhân viên cấp cao đã rời khỏi Apple từ tháng Một 2016 và bến đỗ mới của họ, (nếu họ vẫn chưa chuyển sang chỗ mới ở thời điểm hiện tại):

    Bob Kupbens, Phó chủ tịch về cửa hàng trực tuyến của Apple – sang eBay. Hiroki Asai, Phó chủ tịch về truyền thông tiếp thị toàn cầu. Yoky Matsuoka, bộ phận Sức khỏe tại Apple. Danny Coster, giám đốc thiết kế sản phẩm (thành viên nhóm thiết kế công nghiệp của Jony Ive) – GoPro. Sarah O’Brien, PR – Tesla. Colin Smith, PR – Ford. Michaela Johndrow, PR – Ford. Chris Lattner, giám đốc các công cụ phát triển – Tesla. Matt Casebolt, giám đốc thiết kế sản phẩm – Tesla. David Erhart, giám đốc về kỹ thuật độ tin cậy – Tesla. Chester Chipperfield, phụ trách các dự án đặc biệt – Tesla. Steve Zadesky, ông chủ của dự án Project Titan (Apple Car). Sal Soghoian, nhà quản lý sản phẩm cho các công nghệ ô tô. Daniel Gross, giám đốc phần mềm – Y Combinator. Thomas Zwingman, nhân viên cấp cao về kỹ thuật tin cậy – Tesla. Sankarshan Murthy, nhà quản lý sản phẩm, làm việc trong Apple Watch và iPhone 5C – Tesla. Timothy Hatcher, nhà quản lý kỹ thuật phần mềm trên WebKit – Tesla. Teresa Brewer, PR – SurveyMonkey. Bart Nabbe, phụ trách các dự án đặc biệt – Faraday Future. David Finkelstein, nhà quản lý bảo mật mã hóa – Google. Ryan Walsh, phụ trách cấp cao về truyền thông cho sản phẩm – Floodgate. Andrew Graham, kỹ sư cảm biến chuyển động – Tesla. Brooke Michael Kain, người đứng đầu về tiếp thị kỹ thuật số cho Apple Music và iTunes – AEG Live.

    Hiện giờ, vẫn chưa ai có thể nói chắc chắn điều gì đang xảy ra, hay tại sao. Có thể mọi thứ như vậy là bình thường và tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên lớn.

    Theo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ