Chuyên gia tài chính tiết lộ: Nếu chỉ biết làm việc chăm chỉ cả đời, bạn sẽ không bao giờ giàu được

    Lưu An,  

    Nếu tất cả những gì bạn làm cả đời là chăm chỉ làm việc, bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có được. Bởi làm việc chăm chỉ chưa đủ để bạn kiếm tiền và dành cho tiết kiệm.

    Ở trường chúng ta học được rằng cứ chăm chỉ thì sẽ luôn dẫn đầu trong cuộc sống. Càng làm việc chăm chỉ, bạn càng kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có.

    Tuy nhiên, theo nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Edelman Financial Services – một trong những công ty tư vấn tài chính hàng đầu thế giới kiêm tác giả sách Ric Edelman thì “đó chỉ là một phần câu chuyện”.

    “Nếu tất cả những gì bạn làm cả đời là chăm chỉ làm việc, bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có được. Bởi làm việc chăm chỉ chưa đủ để bạn kiếm tiền và dành cho tiết kiệm”, Edelman nói rằng để đảm bảo cho một tương lai giàu có, chúng ta phải làm việc thực sự thông minh.

    Đặc biệt, bạn phải đầu tư thông minh.

    Đây là một khái niệm cổ thường được áp dụng trong trò chơi cờ tỷ phú Monopoly. Trong trò chơi này, nếu bạn chỉ đơn thuần di chuyển các quân cơ, vượt qua nút “GO” để sưu tập phiếu tiền lương và tích lũy tiền mặt, bạn sẽ bị đè bẹp bởi các đối thủ đang lập chiến lược mua tài sản đầu tư mang lại lợi nhuận lớn hơn của bạn rất nhiều.

    Trò chơi này không xa rời thực tế. Đến cuối cùng, thành quả tài chính lớn nhất của bạn đến từ cách làm việc thông minh, chứ không phải làm việc chăm chỉ. Bạn phải tận dụng ưu thế lãi suất kép thông qua đầu tư để làm cho tiền tự đẻ ra tiền.

    “Bạn sẽ không bao giờ đạt được thành công về tài chính nếu chỉ giữ tiền trong tài khoản ngân hàng, mua chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ hoặc bất cứ sản phẩm tín dụng hàng năm nào khác. Các hình thức đầu tư này đem lại mức lãi suất thấp dưới 1%”, chuyên gia tài chính phố Wall tiết lộ.

    Theo ông, thay vào đó, bạn phải nhìn vào thị trường chứng khoán – nơi ghi nhận mức tỷ suất lợi nhuận 10% kể từ những năm 1920 đến nay.

    “Điều này rất dễ và bạn hoàn toàn có thể thực hiện để tạo ra mức lợi suất lớn hơn, 6, 7, 8, 9%. Cuối cùng bạn chỉ cần ngồi hưởng lợi từ mức tăng trưởng lãi suất qua từng thập kỷ”, Edelman nói.

    Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng cho rằng, đầu tư không phải lúc nào cũng đối mặt với rủi ro. Bạn vẫn có thể đầu tư mà không cần đối mặt với rủi ro. Bạn cũng không cần bỏ ra nhiều nỗ lực hay thời gian.

    “Tất cả những gì bạn cần làm là xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, đầu tư vào các quỹ ETF (quỹ chỉ số thấp) hoặc quỹ tương hỗ. Ngoài ra, bất động sản cũng là một kênh đầu tư tốt”, Ric Edelman nói.

    Như vậy, có một kết luận đã khá rõ ràng ở đây: Nếu vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ sẽ không thể giúp bạn làm giàu trong dài hạn. Việc bạn cần làm là tìm cách tối đa hóa số tiền mình đang có một cách nhanh nhất, khi đó bạn sẽ trở nên giàu có.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ