Cổ phiếu tăng 30% trong tuần, Tesla quay trở lại câu lạc bộ vốn hoá 1 nghìn tỷ USD
Cổ phiếu của Tesla tăng 8% ở phiên 8/11, đưa vốn hoá của hãng xe điện này vượt 1 nghìn tỷ USD.
- Mẫu điện thoại được ví như "ngọc ẩn" của Samsung gây bất ngờ khi lọt top bán chạy nhất: Vượt cả S24 Ultra
- 10 người giàu nhất thế giới 'đút túi' 64 tỷ đô la khi ông Donald Trump đắc cử
- Bỏ qua một sản phẩm phụ, Samsung bị đối thủ bỏ xa trong cơn sốt AI, hơn 100 tỷ USD vốn hóa bị bốc hơi
- Việt Nam có thể thành cường quốc dẫn đầu Đông Nam Á trong một lĩnh vực: Hãng chip tỷ USD của Mỹ nói gì?
- Pha đặt cược vĩ đại của Elon Musk thành công mỹ mãn: tổng tài sản tăng thêm 15 tỷ USD chỉ sau một đêm

Cổ phiếu Tesla đã ghi nhận mức tăng khoảng 29% trong tuần này, sau khi Donald Trump trở thành Tổng thống đắc cử và các nhà đầu tư lạc quan rằng việc ông trở lại Nhà Trắng sẽ giúp Tesla hưởng lợi lớn. Elon Musk, CEO của Tesla, đã là đồng minh quan trọng của Trump và đóng góp ít nhất 130 triệu USD vào nỗ lực vận động tranh cử của ông.
Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba, vốn hoá của Tesla là 807,1 tỷ USD. Trước đợt tăng giá trong tuần này, cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô chỉ tăng khoảng 1% trong năm và hiện tăng khoảng 30% tính từ đầu năm đến nay.

Hiện tại, Tesla đã gia nhập câu lạc bộ 1 nghìn tỷ USD cùng các doanh nghiệp lớn, bao gồm Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta (riêng Meta có vốn hoá hơn 2 nghìn tỷ USD). Vốn hoá của Tesla lần đầu tiên vượt mốc 1 nghìn tỷ USD vào tháng 10/2021.
Dan Ives, nhà phân tích của Wedbush Securities, cho biết chính quyền Trump có thể sẽ nới lỏng quy định với Tesla và các doanh nghiệp khác.
Ông cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng: “Tesla sở hữu quy mô và vị thế chưa từng có trong ngành xe điện. Động lực này có thể mang lại cho Musk và Tesla lợi thế cạnh tranh lớn bất kể họ có nhận được trợ cấp hay không. Ngoài ra, rủi ro thuế quan cao hơn đối với Trung Quốc có thể gây trở ngại cho các công ty xe điện của nước này như BYD hay Nio trong việc mở rộng tại thị trường Mỹ trong những năm tới.”
Trước đây, ông Trump nói rằng ông có thể chấm dứt khoản hỗ trợ 7.500 USD đối với người mua xe điện. Những khoản khấu trừ này đã giúp thúc đẩy doanh số xe Tesla đạt đỉnh.
Trong báo cáo tài chính mới nhất, Tesla ghi nhận doanh thu 25,18 tỷ USD và lợi nhuận ròng là 2,17 tỷ USD trong quý III. Musk cho biết dự đoán lạc quan nhất của ông là “tăng trưởng doanh thu” sẽ đạt 20% đến 30% trong năm tới nhờ giá xe rẻ hơn và tính năng tự lái được áp dụng.
Tesla đã giới thiệu và phát triển công nghệ xe không người lái trong hơn 1 thập kỷ. Đối thủ cạnh tranh chính của Tesla ở Mỹ là Waymo - thuộc sở hữu của Alphabet, đã dẫn đầu và hiện vận hành dịch vụ robot taxi thương mại tại một số thành phố lớn.
Trong báo cáo tài chính quý III, Musk cho biết ông sẽ tận dụng sức ảnh hưởng của mình với chính quyền Trump - Vance để thiết lập “quy trình phê duyệt liên bang đối với xe tự hành”. Hiện tại, việc phê duyệt ở cấp tiểu bang được coi là rào cản pháp lý mà Tesla phải vượt qua trước khi áp dụng nhiều hơn các tính năng tự lái vào hệ thống.
Tham khảo CNBC
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tưởng đã thoát phụ thuộc vào NVIDIA, hóa ra DeepSeek vẫn không thể ra mắt mô hình AI mới khi thiếu chip
Trước đó, nhiều người kỳ vọng rằng mô hình AI mới của DeepSeek sẽ là bước đột phá mới đối với lĩnh vực AI.
Bê bối pin sạc dự phòng lớn nhất lịch sử Trung Quốc: Thu hồi 1.2 triệu sản phẩm, một thương hiệu lớn phải tạm ngừng kinh doanh và chịu thiệt hại tới 700 tỷ đồng/tháng