“Sự độc quyền trên thị trường ứng dụng đi nhờ xe của Grab có thể gây ra ảnh hưởng xấu tới khách hàng”.
- Chia sẻ của cựu CEO Uber Việt Nam trong ngày cuối của Uber: "Chẳng có gì là trường tồn, chỉ có lòng tốt là ở lại"
- Đóng cửa Uber, tài xế chuyển sang Vato - ứng dụng đặt xe cho phép khách mặc cả: “Chúng tôi không muốn Grab độc quyền”
- Uber liên tục bị phàn nàn trong những ngày cuối cùng trước khi sáp nhập Grab: Hủy chuyến, không cần khách, chỉ nhận tiền mặt!
Theo báo cáo của Reuters, Cơ quan Chống độc quyền Philippines (PCC) sau khi xem xét lại thương vụ Uber bán toàn bộ mảng kinh doanh tại Đông Nam Á cho đối thủ Grab, đã quyết định ra lệnh cho Uber phải tiếp tục hoạt động tại quốc gia này.
Quyết định này được đưa ra sau khi Uber chính thức đóng cửa tại Philippines vào ngày 8 tháng 4 vừa qua. Trước đó, thương vụ Grab - Uber cũng bị điều tra liên quan đến các quy định chống độc quyền tại Singapore.

Chủ tịch của PCC, ông Arsenio Balisacan cho biết: “Uber sẽ phải tuân thủ theo luật chống độc quyền tại Singapore, điều đó dẫn tới việc mở rộng các quy định và Uber sẽ phải tiếp tục hoạt động tại Philippines”.
Cơ quan Chống độc quyền yêu cầu Uber và Grab phải duy trì sự độc lập trong các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó bao gồm cả ứng dụng, dịch vụ, cơ sở dữ liệu khách hàng, tài xế và các tuyến đường đi.
Sau khi báo cáo này được công bố, Uber và Grab chưa có bất kỳ phản hồi nào. Trước đó thì Uber cũng đã bán lại toàn bộ mảng kinh doanh tại Trung Quốc và Nga cho các đối thủ cạnh tranh của mình.
PCC nhấn mạnh: “Sự độc quyền trên thị trường ứng dụng đi nhờ xe của Grab có thể gây ra ảnh hưởng xấu tới khách hàng”.
Tham khảo: Reuters
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
2025: Năm bước ngoặt của AI, không chỉ biết viết mà còn biết làm, cuộc chạy đua công nghệ thành chạy đua giành quyền lực, và sự trở lại của nhà vua
Năm 2025 đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của AI khi sự bùng nổ của nó đang bắt đầu lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống thực của con người.
-
Đoạn phim 7 phút làm bằng AI gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc