Có thể bạn chưa biết huy chương vàng Olympic chỉ chứa 1% vàng

    Tân Phan,  

    Nó không làm bằng vàng khối như nhiều người vẫn nghĩ.

    Vừa qua, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vừa đem lại tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam. Đây là một tin vui đến với nước nhà của chúng ta, giúp Việt Nam có một chỗ đứng vững chãi ở mảng bắn súng nói riêng và thể thao nói chung.

    Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ nếu quy đổi một tấm huy chương vàng ra giá trị tiền mặt, nó sẽ có giá hàng trăm triệu đồng.

    Nhưng sự thật lại không như vậy. Thực tế, lượng vàng trên tấm huy chương vàng Olympic chỉ chiếm vỏn vẹn hơn 1% mà thôi. Theo tính toán, một chiếc huy chương vàng Olympic có chứa 92,5% bạc, 1,34% vàng và 6,16% đồng. Với một huy chương khối lượng khoảng 400 gram, nó sẽ có giá trị ước tính khoảng 500 USD.

    Tương tự, chiếc huy chương bạc sẽ bao gồm thành phần bạc và đồng, và nó có giá trị ước tính khoảng 260 USD. Tuy nhiên, giá trị của huy chương đồng là "thê thảm" nhất, chỉ 3 USD, với thành phần là 97% đồng, 2,5% kẽm và 0,5% thiếc.

    Theo như tính toán, nếu huy chương vàng Olympic làm hoàn toàn bằng vàng khối, nó sẽ có giá trị ước tính khoảng 500 triệu đồng.

    Tất nhiên là giá trị những chiếc huy chương không thể nào so sánh với giá trị tinh thần của người nhận được nó. Một lần nữa xin chúc mừng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang về chiến thắng vẻ vang cho thể thao Việt Nam!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ