Có thể dùng giấy để làm nòng súng thần công được không?

    PnM,  

    Để trả lời cho câu hỏi: "Liệu có thể dùng giấy để sản xuất vũ khí hay không", chủ nhân của kênh video NightHawkInLight đã tự tay chế tạo một khẩu súng thần công bắn đạn thép với nòng làm hoàn toàn từ loại giấy viết thông dụng.

    Giấy là một loại vật liệu cực kỳ đa dụng. Chúng ta có thể bắt gặp giấy ở bất cứ đâu xung quanh mình: từ sách vở, báo chí đến trong những thiết bị điện tử như tụ điện, màng loa,… Thế nhưng liệu có thể dùng giấy để sản xuất vũ khí hay không?

    Để trả lời cho câu hỏi này, chủ nhân của kênh video NightHawkInLight đã tự tay chế tạo một khẩu súng thần công bắn đạn thép với nòng làm hoàn toàn từ loại giấy viết thông dụng.

    Đoạn video được đăng tải trên mạng internet cho thấy toàn bộ quá trình chế tạo ra “vũ khí bằng giấy” cũng như mô tả chi tiết cách thức hoạt động của nó. Nòng súng được làm bằng giấy cuộn dày, một đầu bịt kín bằng nút giấy đổ keo epoxy, đầu còn lại để hở.

    Khẩu pháo sử dụng một thìa bột thuốc nổ đen, nạp đạn từ phía trước nòng, điểm hỏa bằng dây cháy chậm y như các loại súng thời xưa. Thay vì sử dụng viên đạn to nặng, tác giả dùng là một viên bi thép lấy từ vòng bi ô tô.

    Chế tạo súng thần công với nòng bằng giấy từ A đến Z

    Thật bất ngờ khi một tờ giấy mỏng manh được cuốn chặt lại cho kết quả cực kỳ ấn tượng. Khẩu pháo bắn được nhiều phát đạn với uy lực kinh người, xuyên thủng can nhựa đựng sữa hay làm nát trái dưa hấu một cách dễ dàng. Tuy vậy, giấy quả thật không phải là loại vật liệu thích hợp để chế tạo nòng súng vì nó chỉ chịu được vài phát bắn trước khi rách toạc.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ