Có thể nhận điện thoại và gọi bằng Apple Watch mà không cần iPhone là bước đi rất quan trọng người dùng đang thực sự cần

    Nguyễn Hải,  

    Với khả năng nhận và trả lời cuộc gọi độc lập trên Apple Watch, nó sẽ làm thay đổi thói quen nhận cuộc gọi của người dùng từ bấy lâu nay.

    Apple vừa giới thiệu chiếc Apple Watch phiên bản Series 3 của mình trong sự kiện đêm qua. Kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm này cho đến nay, Apple Watch đã phát triển thành một sản phẩm với những điểm nhấn về khả năng thông báo, thể dục, và xác thực thanh toán – nhưng trên hết nó vẫn chỉ như một phụ kiện của iPhone.

    Nhưng giờ điều đó có thể sắp thay đổi, khi chiếc Apple Watch Series 3 này được tích hợp LTE. Điều này có nghĩa là người dùng vẫn có thể chạy các ứng dụng được hỗ trợ trên thiết bị này mà không cần đến chiếc iPhone nữa. Bạn vẫn có thể nhận cuộc gọi, sử dụng bản đồ, và stream nhạc trực tuyến mà không cần chiếc điện thoại của mình nữa.

     Chấm đỏ trên núm xoay, đặc điểm khác biệt hiếm hoi của Apple Watch Series 3.

    Chấm đỏ trên núm xoay, đặc điểm khác biệt hiếm hoi của Apple Watch Series 3.

    Theo COO của Apple, ông Jeff Williams tiết lộ, việc tích hợp LTE lên Apple Watch thực sự là một thách thức với các kỹ sư của công ty, khi họ phải bổ sung tính năng quan trọng này mà không làm gia tăng kích thước của chiếc đồng hồ. Giải pháp của Apple là biến màn hình hiển thị trở thành chiếc ăng ten thu nhận tín hiệu LTE và UMTS. Ngoài ra chiếc khay SIM thường thấy trên điện thoại cũng đã được thay thế bằng SIM điện tử tích hợp nhằm tiết kiệm không gian trên thiết bị nhỏ bé này.

    Bên cạnh tính năng nổi bật này, chiếc Apple Watch mới còn có những tính năng thú vị khác như cảm biến nhịp tim cùng khả năng chống nước tốt. Những yếu tố này sẽ giúp Apple Watch trở thành một người bạn đồng hành cùng với bạn mọi lúc mọi nơi, một cách hoàn toàn độc lập, không phải phụ thuộc vào iPhone nữa.

    Một bước ngoặt cho thói quen nghe gọi của người dùng

    Đây chính là điểu có thể làm nên một bước ngoặt cho nền công nghiệp smartwatch. Chiếc Apple Watch series 3 không phải là thiết bị smartwatch đầu tiên được trang bị LTE, trước đó ta đã có LG Watch Sport, Samsung Gear S3. Với xu hướng tích hợp LTE, những chiếc smartwatch này sẽ trở thành một chiếc điện thoại độc lập thay vì chỉ là một phụ kiện đồng bộ với các smartphone.

     Samsung Gear S3 (bên trái) và LG Watch Sport (bên phải), những chiếc smartwatch được tích hợp LTE.

    Samsung Gear S3 (bên trái) và LG Watch Sport (bên phải), những chiếc smartwatch được tích hợp LTE.

    Điều này có thể làm thay đổi thói quen nghe gọi của người dùng. Một chiếc smartwatch đeo ngay trên tay mỗi người, với đầy đủ các ứng dụng hỗ trợ việc nghe gọi nhắn tin, hoặc thậm chí nghe nhạc khi đang di chuyển, cùng với đó là khả năng chịu đựng bền bỉ trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Tất cả những điều này là quá đủ cho những tính năng cơ bản của một chiếc điện thoại nghe gọi thông thường.

    Trên thực tế, kể từ khi smartphone xuất hiện cho đến nay, việc nghe gọi thông thường trên những thiết bị này ngày càng trở nên hiếm hoi. Nhưng không vì thế mà người dùng có thể bỏ qua chúng khi muốn thực hiện các tác vụ hết sức cơ bản đó. Smartphone vẫn là một phương tiện liên lạc chính đối với đại đa số chúng ta, dù cấu hình của chúng quá thừa thãi cho những tác vụ đó.

    Nhưng giờ với sự xuất hiện của LTE tích hợp trên smartwatch, người dùng sẽ có một thiết bị nhỏ gọn cho các tính năng hết sức thiết yếu đó. Thay vì phải cầm theo cả một chiếc smartphone cồng kềnh khi đi tập thể dục, chỉ để đề phòng bạn sẽ vô tình để nhỡ một cuộc gọi nào đó, giờ đây với chiếc smartwatch nằm gọn trên cổ tay của mình, nó sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trong các công việc khác.

    Trong khi hai người đi trước như Samsung Gear S3 và LG Watch Sport đang chưa tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ cho xu hướng đó, Apple Watch lại có thể là nhân tố thay đổi cục diện cuộc chơi. Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng khổng lồ, thiết bị này có thể thực sự tác động đến tâm trí người tiêu dùng, hướng họ đi theo việc thay đổi một thói quen rất cơ bản: nghe gọi bằng điện thoại.

    Nhưng liệu điều đó có khai tử khả năng nghe gọi trên những chiếc smartphone hay không? Có lẽ là không. Các khe SIM vẫn là nơi cung cấp kết nối dữ liệu tốc độ cao cho smartphone, đem lại các trải nghiệm cao cấp hơn cho người dùng khi cầm trên tay những thiết bị đó.

    Smartwatch chỉ là sự thay thế hợp lý cho smartphone với các tác vụ thiết yếu như nghe gọi nhắn tin hoặc nghe nhạc. Còn với các tác vụ trực quan như, lướt web, xem bản đồ, xem phim hoặc chụp ảnh, đó là lúc smartphone thể hiện hết vai trò của mình.

    Tham khảo The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ