Con đại bàng với thiết bị GPS cho thấy "hành trình ngàn dặm" của nó sau 20 năm đáng nể như thế nào

    Long.J,  

    Có lẽ, đại bàng mới là những travel blogger đích thực.

    Đại bàng là loài vật oai phong lẫm liệt - không chỉ bởi ngoại hình, mà còn vì trí thông minh và kỹ năng săn mồi điêu luyện. Không ngạc nghiên lắm khi đại bàng được chọn là biểu tượng của một số quốc gia, xuất hiện trên tiền xu, tác phẩm nghệ thuật và thậm chí là quốc ca.

    Một thanh niên tên Fahd Qash đến từ vùng Jizan, Saudi Arabia đã tìm thấy một điều bất ngờ trong đầm lầy khi đi dạo

    Con đại bàng với thiết bị GPS cho thấy hành trình ngàn dặm của nó sau 20 năm đáng nể như thế nào - Ảnh 1.

    Thứ anh ta tìm thấy là một con đại bàng đã chết với một thiết bị GPS quanh cổ nó. Khi kiểm tra kỹ hơn, trên đó còn ghi họ tên và địa chỉ email của chủ nhân

    Không khó để nhận ra thiết bị GPS đến từ Nga vì đuôi email là “.RU”, Fahd cho rằng con đại bàng đã đeo nó trên cổ hơn 20 năm rồi

    Con đại bàng với thiết bị GPS cho thấy hành trình ngàn dặm của nó sau 20 năm đáng nể như thế nào - Ảnh 2.

    Trong suốt hai thập kỷ, thiết bị GPS đã lưu tất cả các vị trí mà đại bàng từng bay qua. Nó đã đi qua nhiều quốc gia trong suốt cuộc đời, nhưng, thật thú vị, nó không bay qua biển. Không biết tại con chim lại tránh biển cả đời, dù sao thì đây vẫn là hành trình hoành tráng đáng nể.

    Bản đồ dưới đây cho thấy hành trình “ngàn dặm” của con đại bàng trong hơn 20 năm

    Con đại bàng với thiết bị GPS cho thấy hành trình ngàn dặm của nó sau 20 năm đáng nể như thế nào - Ảnh 3.

    Đại bàng đã đi qua nhiều quốc gia ở Trung Đông và, không rõ tại sao, nó tuyệt đối tránh vùng Caspian và biển Đỏ

    Con đại bàng với thiết bị GPS cho thấy hành trình ngàn dặm của nó sau 20 năm đáng nể như thế nào - Ảnh 4.

    Nhóm nghiên cứu các loài chim British Birds đã theo dõi khoảng 16 con đại bàng trước đó và phát hiện ra quãng đường dài nhất mà chúng bay được mỗi ngày là 355km. Ngoài ra, chu kỳ hàng năm của đại bàng như sau: 31,5% dành cho các khu vực trú đông, 41,9% trong khu vực sinh sản và 26,6% dành cho việc di cư. Những số liệu này và bản đồ phía trên, một lần nữa chứng minh đại bàng là loài ưa xê dịch, chúng di chuyển liên tục, bay đi xa hơn rất nhiều so với những gì ta tưởng tượng.

    Tuy nhiên, việc này khiến dân mạng đưa ra khá nhiều ý kiến trái chiều. Một bình luận thu hút sự chú ý trên B.P nói rằng: Đây không phải thiết bị GPS 20 năm tuổi, quãng đường nghìn dặm kia là của nhiều con đại bàng cùng được gắn thiết bị theo dõi. Ngoài ra, 20 năm trước máy tính vẫn là thiết bị hiếm hoi ở Nga, không thể có chuyện như vậy được.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ